16/11/2017 - 16:37

Cờ Đỏ: Xây dựng văn hóa giao thông thân thiện, lành mạnh, an toàn 

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, xây dựng 17 tuyến đường “Sáng – xanh - sạch - đẹp”, với tổng chiều dài hơn 45km; xây mới 10 cầu bê tông; sửa chữa 12 cầu ván; đồng thời, san lấp mặt bằng, đắp taluy hơn 25km đường giao thông nông thôn.

Các đội tham gia Hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn bà con tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, sửa chữa đường giao thông, tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận tiện, an toàn. Anh Lê Quốc Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ, cho biết: “Các tháng cuối năm, tuổi trẻ huyện tổ chức ít nhất 3 hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” ở xã Đông Thắng và xã Thới Đông. Qua đó, đoàn viên thanh niên tham gia trồng hoa, phát quang bụi rậm, vừa tạo môi trường thông thoáng, vừa đảm bảo an toàn giao thông”.

Theo anh Tuấn, để nâng cao hơn nữa văn hóa giao thông trong đoàn viên thanh niên, tháng 10-2017, Huyện đoàn Cờ Đỏ phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường thủy nội địa. Tham gia hội thi có 10 đội, với hơn 100 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức viên chức các xã, thị trấn. Các đội trải qua 3 phần thi: Tự giới thiệu theo hình thức sân khấu hóa; hùng biện với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên” và tiểu phẩm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Qua hội thi, góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và nhân dân về an toàn giao thông. Đồng thời, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Đầu năm học, cơ sở Đoàn - Đội các trường học còn xây dựng 52 mô hình Cổng trường An toàn giao thông; phát động học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Với sự năng động, sáng tạo, các công trình, phần việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông thân thiện, lành mạnh, an toàn trong thanh thiếu niên.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết