24/09/2018 - 09:05

Cờ Đỏ tập trung hoàn thành chỉ tiêu vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế  

8 tháng đầu năm 2018, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đạt tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 71% dân số. Để đạt chỉ tiêu 82,5% dân số trong năm 2018, huyện Cờ Đỏ phải tiếp tục vận động mới hơn 4.600 người tham gia BHYT, tập trung vào 2 nhóm đối tượng chính là học sinh và hộ gia đình.

Một buổi tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT ở huyện Cờ Đỏ.

Xã Thới Xuân là một trong những xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ làm tốt công tác vận động người dân tham gia BHYT. 8 tháng đầu năm 2018, xã đạt tỷ lệ hơn 87% dân số tham gia BHYT. Do xã Thới Xuân có 2 ấp Thới Trường 1 và Thới Trường 2, được xác định là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên 100% người dân ở 2 ấp này được nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Đến nay, tất cả 8 ấp của xã đều đạt độ bao phủ BHYT hơn 82% dân số.

Theo ông Đỗ Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, thời gian qua, xã đã chỉ đạo cho Trạm y tế xã khám, chữa bệnh cho người dân chu đáo, tận tình, thái độ phục vụ đúng mực. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT được địa phương thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, bà con đã nâng cao nhận thức, tự giác tham gia BHYT khi thẻ sắp hết hạn sử dụng.

Trường hợp của ông Huỳnh Phú Hiệp, ở xã Thới Xuân là một điển hình. Ông Hiệp cho biết: “Năm nay, các thành viên trong nhà tôi đều tham gia BHYT. Khi thẻ sắp hết hạn, đại lý thu BHYT ở ấp đến nhắc, vận động tiếp tục tham gia. Trước đây, tôi có đi khám, chữa bệnh bằng BHYT và rất hài lòng trước thái độ phục vụ chu đáo, tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Vì thế, tôi thường vận động bà con lối xóm cùng tham gia BHYT, phòng khi chẳng may mắc bệnh, gánh nặng về chi phí điều trị sẽ được BHYT san sẻ”.

Xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) là xã nông thôn mới nên cả hệ thống chính trị ở địa phương đã và đang vào cuộc, tăng tốc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, sớm hoàn thành tỷ lệ độ bao phủ BHYT là 85% dân số. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo vận động BHYT toàn dân của xã đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy ban hành Công văn số 05/CV-ĐU ngày 26-2-2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách BHYT; tham mưu với UBND xã củng cố Ban Chỉ đạo vận động thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2016–2020. Ban Chỉ đạo phân công thành viên và mời tham gia thành viên Ban chỉ đạo, chỉ đạo các ấp bằng hình thức chia nhỏ địa bàn ấp, trong đó các đồng chí Trưởng các ngành, đoàn thể, Bí thư các Chi bộ làm Tổ trưởng...

Tính đến nay, toàn xã Đông Hiệp có 100% đảng viên và người thân gia đình đảng viên tham gia BHYT, 2.005/2.445 đoàn viên, hội viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 82%. Theo ông Nguyễn Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động thực hiện BHYT toàn dân xã Đông Hiệp, thời gian qua, cả hệ thống chính trị xã Đông Hiệp đã có ý thức rất cao trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT. Hằng tuần, hằng tháng, hằng quý số liệu BHYT đều được cập nhật tổng hợp và báo cáo kịp thời. Các đồng chí Đảng ủy viên và trưởng, phó các ngành, đoàn thể chỉ đạo các ấp thường xuyên bám sát địa bàn dân cư… Đến nay, xã Đông Hiệp có 12 đại lý BHYT hoạt động tốt, trong đó có 8 đại lý ấp, 3 đại lý ngành, gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trạm Y tế, nhân viên đại lý thu tham gia tập huấn đầy đủ, thu, đăng nộp và cấp phát thẻ BHYT cho người dân đồng thời tổng hợp và đề nghị chỉnh sửa thông tin sai sót kịp thời, tạo được lòng tin cho người dân. Tính đến ngày 31-8-2018, số người tham gia BHYT của xã là 5.487 người, đạt 76,85%...

Để xã sớm hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT đạt 85% dân số, theo ông Nguyễn Văn Mến, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt trong cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu kế hoạch về BHYT. Đồng thời tiếp tục phát hành thư ngỏ và thông báo về mức giá tham gia BHYT mới đến từng cá nhân hộ gia đình để việc tuyên truyền, vận động tham gia BHYT dễ dàng hơn...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết