13/05/2018 - 19:24

Chuyển biến tích cực qua phong trào “tự soi, tự sửa” 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phát động phong trào “tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Qua 1 năm thực hiện phong trào, Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...    

Công chức bộ phận một cửa Chi cục Thuế huyện niềm nở, nhiệt tình phục vụ người nộp thuế. Ảnh: ANH DŨNG
Công chức bộ phận một cửa Chi cục Thuế huyện niềm nở, nhiệt tình phục vụ người nộp thuế. Ảnh: ANH DŨNG

Tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh ngày đầu tuần, CB, công chức (CC) có mặt đầy đủ, niềm nở hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế. Chị Nguyễn Thị Phương, người dân xã Thạnh Quới đang làm thủ tục nộp thuế, nói: “CB, CC ở đây nhiệt tình hướng dẫn ghi các thủ tục. Tôi rất hài lòng”. Theo đồng chí Chì Hữu Lợi, Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, chi cục có hơn 80% CB, CC nhà ở quận Thốt Nốt nên trước đây một số trường hợp chấp hành chưa nghiêm thời gian làm việc, đi trễ, về sớm.

Đầu năm 2017, thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa”, chi bộ và lãnh đạo Chi cục yêu cầu CB, CC tự soi rọi bản thân để khắc phục tình trạng này. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chi cục trưởng, thẳng thắn nhìn nhận: “Trước đây, trong chỉ đạo, đôi lúc, tôi thiếu kiểm tra, giám sát nên việc thực hiện nhiệm vụ thu một số khoản chưa kịp thời. Từ năm 2017 đến nay, tôi đã khắc phục được hạn chế này”. Nhờ khắc phục những hạn chế, năm 2007, Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh thu ngân sách được 54,8 tỉ đồng, đạt 119,6% chỉ tiêu; 4 tháng đầu năm 2018 thu được 21 tỉ đồng, đạt gần 37% chỉ tiêu; nợ đọng thuế dưới 5%.

  Theo đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đầu năm 2017, thực hiện bản tự nhận xét, Đảng bộ huyện có 82,12% ĐV có biểu hiện một phần suy thoái, như: thiếu tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, chưa sâu sát quần chúng, chưa thật sự nêu gương... Qua nhận xét lần 2 (giữa năm 2017), những biểu hiện nêu trên giảm còn 40,17%. Nhận xét lần 3 (cuối năm 2017) những biểu hiện suy thoái giảm còn 7,99%.

Ở Đảng bộ xã Thạnh Quới, phong trào “tự soi, tự sửa” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Đồng chí Trần Hồng Chương, Chủ tịch UBMTTQ xã, bộc bạch: “Đầu năm 2017, tự soi, tôi thấy mình còn ngán ngại, sợ va chạm trong tự phê bình và phê bình; đấu tranh xây dựng đoàn kết nội bộ chưa cao; chưa có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng. Qua đó, tôi tích cực phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết; mạnh dạn phân tích, chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành giúp các đảng ủy viên khắc phục. Tôi sắp xếp công việc hợp lý để đi cơ sở, góp phần vận động nhân dân đóng góp hơn 1,1 tỉ đồng xây dựng 11 cây cầu, nâng cấp 1.500m đường”. Còn Bí thư Chi bộ ấp Lân Quới 2 Nguyễn Văn Chức, nói: “Tự soi rọi bản thân, tôi thấy còn hạn chế trong tự phê bình và phê bình. Khắc phục khuyết điểm của mình, tôi gương mẫu tự phê bình; đồng thời, mạnh dạn phê bình những ĐV có hạn chế. Nhờ vậy, các ĐV trong chi bộ có chuyển biến tốt; năm 2017, chi bộ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao”.

Đồng chí Bùi Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết, nhờ thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa”, chất lượng CB, ĐV từng bước nâng lên; nhiều đồng chí đã ra sức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng ĐV có biểu hiện suy thoái và biểu hiện một phần suy thoái đã giảm xuống rõ rệt. Cụ thể, đầu năm 2017, qua tự soi lần 1, Đảng bộ xã có 5 ĐV có biểu hiện suy thoái, 72 ĐV có biểu hiện một phần suy thoái; giữa năm 2017, qua thực hiện tự soi lần 2 còn 2 ĐV có biểu hiện suy thoái, 47 ĐV biểu hiện một phần suy thoái và qua thực hiện tự soi lần 3 vào cuối năm 2017, chỉ còn 1 ĐV có biểu hiện suy thoái. Năm 2017, tất cả 12 chỉ tiêu Đảng ủy đề ra đều thực hiện đạt và vượt; trên 95 ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh, qua thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa”, hầu hết CB, ĐV trong Đảng bộ huyện đã nâng cao ý thức soi rọi bản thân, tự sửa những hạn chế, khuyết điểm nên đã đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết