Năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào tại địa phương. Qua đó, góp phần tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu cấp ủy đề ra, xây dựng quận ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Tuyến hẻm 40, đường Lê Hồng Phong do Hội CCB phường Trà An phối hợp với cán bộ khu vực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp.
Giữa tháng 11, chúng tôi cùng các đồng chí Thường trực Hội CCB phường Trà An đến các khu vực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đồng chí Lê Duy Suốt, Chủ tịch Hội CCB phường, đến nay nhân dân trong phường tham gia BHYT cơ bản đạt chỉ tiêu được giao. Riêng hội viên CCB tham gia đạt 100%, gia đình hội viên CCB tham gia đạt trên 95%. Cùng với vận động BHYT, Hội CCB phường phối hợp vận động nhân dân đường Lê Hồng Phong tháo dỡ bậc lên xuống lấn chiếm lề đường; vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp trên 80 triệu đồng đổ bê tông, lắp đặt camera an ninh ở tuyến hẻm 40, đường Lê Hồng Phong. Bà Nguyễn Thị Hồ, người dân trong hẻm, nói: “Dù còn khó khăn, nhưng khi các chú Hội CCB đến vận động, hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng khu phố, gia đình tôi tình nguyện đóng góp 4 ngày công và 200.000 đồng để nâng cấp hẻm”.
Song song đó, Hội CCB phường Trà An tín chấp, tạo điều kiện cho 87 hội viên CCB vay hơn 3,33 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động hội viên hùn vốn xoay vòng được hơn 281,9 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hội CCB phường còn phối hợp rà soát, hướng dẫn 52 hội viên CCB phường làm thủ tục hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 290, 142, 62, 22 của Chính phủ… Nhờ hỗ trợ thiết thực, nhiều hội viên đã phát triển kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên có cuộc sống ổn định, khá giả. Đến nay, phường chỉ còn 1 hội viên CCB thuộc diện cận nghèo, 1 hội viên thuộc diện khó khăn. Song song đó, Hội CCB phường còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đưa 8 thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức nhiều cuộc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…
Năm 2017, Hội CCB quận Bình Thủy tín chấp cho hội viên vay trên 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; huy động hội viên góp vốn xoay vòng được hơn 2 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn quận có 1.792 hội viên (tương đương 74,9% tổng số hội viên) có mức sống giàu, khá và chỉ còn 7 hội viên nghèo, 5 hội viên cận nghèo. |
Hội CCB phường An Thới được ghi nhận có nhiều đóng góp trong xây dựng quê hương. Theo đồng chí Lương Công Tiên, Chủ tịch Hội CCB phường, từ đầu năm đến nay, Hội CCB phường đã chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể và khu vực vận động hội viên và nhân dân đóng góp hơn 1 tỉ đồng thực hiện 3 công trình phúc lợi dân sinh. Trong đó, đổ nhựa hẻm 180 đường Trần Quang Diệu, dài 200m, trị giá hơn 400 triệu đồng; đổ bê tông tuyến hẻm 113, đường Vành Đai Phi Trường, dài 300m, trị giá 270 triệu đồng và đổ bê tông tuyến hẻm 400m, rộng 2m ở khu vực 5, trị giá 350 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Năm, người dân khu vực 4 nói: “Gia đình tôi đóng góp hơn 1 triệu đồng nâng cấp hẻm. Nhìn tuyến hẻm sạch, đẹp, đi lại dễ dàng bà con ai cũng phấn khởi”. Cùng với việc vận động thực hiện các công trình phúc lợi, Hội CCB phường còn tham gia tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tích cực tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong dân; tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên thanh niên…
Theo đồng chí Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận Bình Thủy, năm 2017, các cấp hội CCB trong quận đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; tích cực thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương. Trong đó, mỗi Hội CCB phường đều chủ trì thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc xây dựng kết cấu hạ tầng; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia mua BHYT; tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tham gia tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự… “Thời gian tới, Hội CCB quận chỉ đạo các cấp hội vận động cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước; tham gia thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Quận ủy đề ra, xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”, đồng chí Trang Hữu Nhu cho biết thêm.
Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM