12/11/2018 - 21:56

Chung sức xây dựng quê hương 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, tích cực vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp xây dựng các công trình giao thông. Những đóng góp của Ủy ban MTTQVN xã đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cây Cầu Đình, ấp An Thạnh, do UBMTTQVN xã Giai Xuân vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp nâng cấp cuối năm 2017.  

Theo ông Đàm Ngọc Thoại, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Giai Xuân, bên cạnh nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, đời sống khấm khá, trên địa bàn xã vẫn còn một số gia đình gặp khó khăn. Xác định rõ trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQVN xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Một trong những hoạt động nổi bật nhất là vận động xã hội hóa để xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo và nhà tình thương tặng hộ gặp khó khăn về nhà ở. Chỉ tính trong 3 năm gần đây, Ủy ban MTTQVN xã đã vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp 320 triệu đồng hỗ trợ xây 9 căn nhà Đại đoàn kết và 300 triệu đồng hỗ trợ xây 15 nhà tình thương. Anh Lê Văn Phước, ở ấp Bình Thạnh, phấn khởi nói: "Gia đình tôi không có đất sản xuất, vợ chồng làm mướn chỉ đủ nuôi con và sinh hoạt trong gia đình nên không có tiền để xây nhà. Vừa qua, tôi được Ủy ban MTTQVN xã vận động, hỗ trợ 20 triệu đồng cất nhà tình thương. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để vượt qua khó khăn".

Cùng với chăm lo nhà ở, Ủy ban MTTQVN xã Giai Xuân đã thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên. Điển hình như phối hợp với các tổ chức thành viên vận động mạnh thường quân hỗ trợ 15 hộ nghèo, mỗi hộ 1 con dê đực và 2 con dê cái để nuôi sinh sản; hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hàng tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Với những hoạt động hỗ trợ thiết thực, 3 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã đã góp phần giúp 120 hộ vươn lên thoát nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 7,39% xuống còn 3,95%.

Song song đó, Ủy ban MTTQVN xã còn quan tâm vận động xây dựng giao thông nhằm nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới. Cuối tháng 10 vừa qua,  Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tập trung vận động xã hội hóa để xây dựng 2 cây cầu ở ấp Tân Bình và ấp Ba Cao. Ông Đàm Ngọc Thoại nói: "Hai cây cầu này bị xuống cấp, lưu thông khó khăn, nguy hiểm, trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp nên chúng tôi quyết tâm vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 100 triệu đồng và ngày công lao động để chuẩn bị bắc cầu mới".

Theo ông Đàm Ngọc Thoại, 3 năm gần đây, Ủy ban MTTQVN xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp 648 triệu đồng, hơn 500 ngày công bắc mới 5 cây cầu bê tông ở ấp Thới Hưng, ấp Tân Hòa, ấp An Thạnh và ấp Bình An, mỗi cây dài hơn 15m, mặt rộng từ 2-3m. Bà Nguyễn Thị Thanh, ấp An Thạnh, phấn khởi nói: "Cầu Đình trước đây chỉ rộng hơn 1m, qua lại rất khó khăn. Năm rồi, Ủy ban MTTQVN xã vận động đóng góp mở rộng mặt cầu ra 3m, bà con ai cũng mừng và ủng hộ". Ủy ban MTTQVN còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp vận động nhân dân hiến 11.400m2 đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu và đóng góp 507 triệu đồng, hơn 800 ngày công để mở rộng, tráng bê tông 4.200m đường giao thông ở ấp Tân Bình, ấp Thới Hưng và ấp Tân Hòa. Đồng thời, vận động xây dựng 1 tổ thu gom rác liên ấp Thới An B- Ba Cao, với 103 hộ dân tham gia, góp phần bảo vệ môi trường...

Những nỗ lực của Ủy ban MTTQVN xã đã góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới. Theo ông Đàm Ngọc Thoại, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp để hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng các công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết