28/07/2018 - 16:15

Chung sức xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, văn minh 

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Ninh Kiều vừa phối hợp Đoàn Thanh niên phường Cái Khế tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho hơn 200 học sinh tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn phường.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cùng người lớn.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội CSGT Công an quận Ninh Kiều thông báo tình hình TTATGT trên cả nước, thành phố và quận từ đầu năm 2018 đến nay. Đồng thời, tập trung phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến va chạm, tai nạn, những kỹ năng tham gia giao thông an toàn... Cán bộ còn truyền đạt một số kiến thức về độ tuổi đi xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, hình thức xử lý và mức phạt những lỗi thông thường: vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường, phần đường… Em Trần Huy Hoàng (13 tuổi) cho biết: “Qua tuyên truyền, em hiểu biết nhiều điều bổ ích. Được xem các clip và hình ảnh về những vụ tai nạn, nghe các chú cảnh sát giải thích, hướng dẫn, em có thêm kinh nghiệm xử lý tình huống, tránh rủi ro, nhất là đi từ hẻm ra đường chính, trên lề xuống lộ; cách tránh, vượt, chuyển hướng an toàn”.

 Từ tháng 6 -2018 đến nay, Đội CSGT Công an quận Ninh Kiều tổ chức tuyên truyền tại nhiều điểm trên địa bàn quận, tập trung vào đối tượng học sinh THCS, THPT đang tham gia sinh hoạt hè ở địa phương. Theo kế hoạch, đầu tháng 9, lực lượng sẽ tiến hành tuyên truyền pháp luật về TTATGT các trường học, chủ yếu bậc tiểu học. Thượng úy Huỳnh Công Diện, cán bộ Đội CSGT Công an quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Những buổi tuyên truyền mang lại hiệu quả rất thiết thực, vừa củng cố kiến thức về ATGT lứa tuổi học đường, vừa giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả những hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. Các tình huống giả định thường xảy ra trong thực tế và những câu chuyện thật được trình bày thông qua hình ảnh, clip…, chúng tôi để học sinh thảo luận, nêu quan điểm, cách xử lý. Sau đó, cán bộ phân tích đúng, sai, rồi định hướng để học sinh biết cách giải quyết đối với những vụ việc tương tự. Hình thức trực quan sinh động này giúp học sinh hào hứng tham gia, dễ tiếp thu và sẽ nhớ lâu hơn”.

Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, không ít đối tượng vi phạm còn trong lứa tuổi thanh thiếu niên, một số trường hợp phải dở dang việc học vì bị thương tật hoặc thụ án tù, ảnh hưởng tương lai. Bên cạnh đó, số lượng học sinh tham gia giao thông, đi học bằng xe đạp, xe máy điện tăng đáng kể nên việc tuyên truyền, nhắc nhở, giúp học sinh hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT rất ý nghĩa, thiết thực. Mong rằng, các em không chỉ thực hiện tốt, còn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình, người dân chung sức xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, văn minh với phương châm “ATGT là không tai nạn”. 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết