29/08/2017 - 15:42

Chung sức xây dựng đô thị văn minh 

Qua hơn 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN phường An Khánh, quận Ninh Kiều phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình thiết thực. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị phường từng bước được cải thiện.

Nhờ hình ảnh từ camera truyền về, trực ban giám sát được tình hình an ninh trật tự địa bàn khu vực 6.

Sau gần 8 tháng vận hành, mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự ở khu vực 6 đã mang lại hiệu quả. Theo ông Võ Hoàng Vũ, Trưởng Khối vận, Chủ tịch UBMTTQVN phường An Khánh, trước đây, tình hình an ninh trật tự ở khu vực 6 khá phức tạp.

Qua nghiên cứu, lãnh đạo phường nhận thấy mô hình camera giám sát an ninh trật tự phù hợp với tình hình khu vực nên họp dân để lấy ý kiến tổ chức thực hiện. Được nhân dân đồng tình, UBMTTQVN và các đoàn thể phường tiến hành vận động các doanh nghiệp, nhân dân đóng góp 50 triệu đồng lắp đặt 10 camera, 1 màn hình ti-vi có kết nối Internet. Vị trí lắp đặt các camera được bố trí tại các điểm đầu đường, ngã ba, ngã tư ở khu dân cư để giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông…

Chị Trần Thị Huỳnh Trang, khu vực 6, nói: “Nhờ có hệ thống camera, tình hình an ninh trật tự đã chuyển biến rõ rệt, tạo sự an tâm cho người dân sinh sống, làm ăn. Tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng giảm hẳn so với trước đây”. Qua 8 tháng triển khai, hệ thống camera ở khu vực 6 đã giúp lực lượng chức năng nhận dạng bắt được 1 trường hợp trộm cắp xe gắn máy và giải quyết được 1 vụ gây tai nạn giao thông... 

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên còn xây dựng nhiều tuyến đường an toàn - xanh - sạch; thường xuyên ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Trong đó, tuyến đường Nguyễn Hiền được chọn làm tuyến đường điểm về văn minh đô thị. Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không phơi quần áo, đặt để đồ dùng sinh hoạt trước mặt tiền nhà, giữ gìn vệ sinh chung... Đồng thời, ra quân tháo gỡ, xóa các bảng quảng cáo sai quy định, khai thông cống rãnh để đảm bảo mỹ quan đô thị. Cách làm này đã được người dân ở hai bên tuyến đường Nguyễn Hiền đồng thuận.

Ông Nguyễn Văn Hùng ở khu vực 6 cho biết: “Hiện nay, người dân không còn mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường tốt. Đường thông, hè thoáng xe cộ lưu thông dễ dàng, cảnh quan đô thị khang trang, ai cũng phấn khởi…”.

Để thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và chỉnh trang đô thị phường, UBMTTQVN phường đã vận động nhân dân đóng góp tiền đầu tư làm cột cờ dọc theo các tuyến đường trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Khắc Sen ở khu vực 6, cho biết: “Khi Mặt trận và các đoàn thể vận động đóng góp tiền làm cột cờ, người dân rất đồng tình, tự nguyện đóng góp. Nhờ đó, các cột cờ dọc theo các tuyến đường được trang bị đồng bộ. Vào các ngày lễ, cờ được treo thẳng tắp nhìn rất đẹp mắt”.

Theo ông Võ Hoàng Vũ, Trưởng Khối vận, Chủ tịch UBMTTQVN phường, hiện tại trên địa bàn phường có hơn 1.000 cột cờ được lắp đặt tại các tuyến đường. Những ngày lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc, hai bên các tuyến đường treo cờ đồng bộ, tháo cờ đúng quy định...

Ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, đánh giá: “Thời gian qua, UBMTTQVN và các đoàn thể phường thực hiện tốt việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông, chăm lo an sinh xã hội.

Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân phường”. 

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết