15/03/2018 - 07:09

Chung sức xây dựng cầu, đường, đảm bảo giao thông an toàn 

Cầu Đoàn kết bắc qua kinh Trại Giống được khánh thành nối liền ấp Thới Thuận B (xã Tân Thạnh) và ấp Thới Thuận (xã Thới Thạnh), huyện Thới Lai, trong niềm phấn khởi của bà con địa phương. Ông Phạm Văn Lùng, ngụ ấp Thới Thuận B, chia sẻ: “Lúc trước cầu ván xuống cấp, việc lưu thông của bà con gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi có cây cầu bê tông vững chắc, bà con mừng lắm”. Cầu Đoàn kết dài 34m, ngang 2,2m, được xây dựng với số tiền 245 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ và bà con 2 xã đóng góp 300 ngày công lao động.

Cầu Đoàn kết được xây dựng khang trang giúp người dân lưu thông an toàn. Ảnh: THANH THY
Cầu Đoàn kết được xây dựng khang trang giúp người dân lưu thông an toàn. Ảnh: THANH THY

Hòa chung niềm vui, tuyến đường rạch Ông Chủ dài 2.534m được huyện đầu tư hơn 500 triệu đồng nâng cấp khang trang. Ông Phạm Minh Chánh, Bí thư Chi bộ ấp Thới Thuận B, cho biết: “Không riêng ấp Thới Thuận B, nhiều tuyến đường trong xã được đầu tư khang trang, rộng rãi, bà con đi lại thuận tiện. Cán bộ xã, ấp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông như: đội mũ bảo hiểm, chạy đúng tốc độ… Trong đó, chú trọng tạo hành lang thông thoáng các tuyến đường, không để các vật cản nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông”.

Theo bà Phan Thị Thùy Trang, Trưởng khối vận xã Tân Thạnh, năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, nhiều tuyến đường, cầu giao thông trong xã được xây mới, nâng cấp khang trang, đảm bảo an toàn giao thông cho bà con. Cùng với việc xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông, các cán bộ xã, ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, thường xuyên tổ chức phát quang, mé cành cây, tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường. Bà Phan Thị Thùy Trang cho biết thêm: “Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Cán bộ đoàn thể chức năng xã, ấp quan tâm nhắc nhở bà con không lấn chiếm không gian công cộng, che khuất tầm nhìn, cản trở, gây khó khăn cho người dân tham gia lưu thông. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt quy định pháp luật khi tham gia giao thông…”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết