18/09/2018 - 09:12

Chung sức vì đô thị văn minh 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Tân An, quận Ninh Kiều là đơn vị được Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó,  UBMTTQVN phường xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng phường văn minh đô thị.

UBMTTQVN phường Tân An tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con cách phân loại rác. 

Chúng tôi dự buổi tập huấn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình do Ban Thường trực UBMTTQVN phường Tân An phối hợp với UBND phường tổ chức. Tại buổi tập huấn, cán bộ phường, khu vực, các hộ dân được triển khai kiến thức phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình, hướng dẫn kỹ năng và thực hành thực tế việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình… Ông Dương Minh Quang, người dân khu vực 1, bày tỏ: "Qua nghe các cán bộ hướng dẫn cách phân loại rác đốt được, không đốt được, chất thải nguy hại, tôi sẽ hướng dẫn các thành viên trong gia đình thực hiện đúng để việc thu gom rác được thuận lợi, góp phần cùng thành phố bảo vệ môi trường sống tốt hơn". Còn ông Hồng Lợi Đắt, Chủ tịch Hội Khuyến học phường cho biết: "Qua tập huấn, tôi nắm vững cách thực hiện để cùng các cán bộ phường tuyên truyền, vận động bà con làm theo đúng quy định".

Tại buổi tập huấn, cán bộ phường còn trực tiếp thực hiện thao tác hướng dẫn giúp bà con nhận biết và phân loại rác đúng. Theo ông Thái Trung Lập, Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân An, lớp tập huấn giúp mọi người biết cách phân loại, xử lý rác thải. Đây là việc làm không chỉ đáp ứng yêu cầu cung ứng đúng thành phần chất thải rắn sinh hoạt cho nhà máy đốt rác mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen trong thu gom, phân loại và xử lý rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, cán bộ phường phát 1.147 bản cam kết việc thực hiện phân loại rác thải và 14.756 túi ni lông màu để các hộ dân thực hiện việc phân loại rác. Mặt trận còn phối hợp tổ chức giám sát đến các hộ dân trên 8 tuyến đường nhằm đánh giá sự hiểu biết của bà con qua tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác...

Ban Thường trực UBMTTQVN phường còn nâng chất 2 mô hình trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. UBMTTQVN phường triển khai cho các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong tham gia lập lại trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Ban Công tác Mặt trận các khu vực thành lập Tổ văn minh đô thị để vận động nhân dân ở khu dân cư. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, như: Đoàn thanh niên thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng các tuyến đường, hẻm an toàn - xanh - sạch, với rác trên sông, thanh niên tham gia quản lý các đoạn đường; Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động hội viên không mua bán lấn chiếm vỉa hè, đổ rác đúng nơi quy định, thường xuyên quét dọn, giữ vệ sinh môi trường; Hội Cựu chiến binh phối hợp  công an tuần tra các khu vực trọng điểm ở nơi phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan, Mặt trận phường còn phối hợp vận động nhân dân góp sức cùng nhà nước nâng cấp các hẻm, lắp đặt các cột cờ đồng bộ, vận động lắp đặt 52 camera an ninh…

Ông Thái Trung Lập, Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân An, cho biết: "Có được kết quả đó là nhờ Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, được người dân đồng tình hưởng ứng. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, góp phần giữ vững phường văn minh đô thị".

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết