15/08/2018 - 15:26

Các cấp Hội Nông dân thành phố

Chung sức mang đến diện mạo mới cho nông thôn 

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều công trình xây dựng hạ tầng giao thông. Nhờ đó, hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng hoàn thiện, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tuyến đê bao “Cánh đồng lớn” ở khu vực Tân Phước giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng. 

Một trong những công trình tiêu biểu của HND xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai là vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và đóng góp ngày công lao động để làm tuyến đường bê tông Cây Cang đến kênh Bốn Ngàn, chiều dài 4km, rộng 2m, với số tiền trên 1,6 tỉ đồng. Tuyến đường  hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2018. Ông Nguyễn Văn Đen, ấp Trường Thuận, cho biết: “Nhờ HND xã Trường Xuân B đứng ra vận động bà con hiến đất, hoa màu và di dời vật kiến trúc nên tuyến đường thi công khá thuận lợi. Đường thông thoáng, xe cộ lưu thông dễ dàng, người dân rất vui mừng”.

Theo người dân ấp Trường Thuận, trước đây, tuyến đường đã được đầu tư bê tông, nhưng qua thời gian sử dụng xuống cấp, hư hỏng nặng, đá lởm chởm, đi lại rất khó khăn. HND xã đã đứng ra vận động nhân dân làm đường theo phương châm người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, Nhà nước đầu tư mặt cứng. Ông Nguyễn Văn Thượng, Chủ tịch HND xã Trường Xuân B, nói: “Đây là một trong những công trình tiêu biểu của HND xã thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu HND các cấp. Sắp tới, HND xã tiếp tục vận động bà con nâng cấp, bê tông một số tuyến đường còn lại trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu HND các cấp, đồng thời, tạo điều kiện cho bà con vận chuyển nông sản dễ dàng, HND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt vận động người dân hiến đất, hoa màu để đầu tư tuyến đường đê bao “Cánh đồng lớn” ở khu vực Tân Phước với chiều dài 600m, rộng 4m, tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Bà Lê Thị Huyền, khu vực Tân Phước, cho biết: “Bây giờ, nông dân chạy xe đi thăm ruộng, bón phân, phun thuốc hay vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng vì đường không còn sình bùn như trước đây”.

Ngay từ đầu năm 2018, HND quận Ô Môn tập trung chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đại biểu HND các cấp. Các cấp Hội trên địa bàn quận ra sức thực hiện nhiều công trình xây dựng hạ tầng giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng phục vụ việc đi lại thuận tiện, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, cầu kênh Hai Hào khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, rộng 3,5m, dài 24m, với tổng số tiền trên 240 triệu đồng, do HND phường Thới Hòa vận động xã hội hóa và trên 600 ngày công lao động. Ông Lê Văn Mười, có nhà gần cầu kênh Hai Hào, phấn khởi nói: “HND phường và đội công tác từ thiện địa phương tình nguyện tháo dỡ cầu cũ, giải phóng mặt bằng và bắc cầu tạm . Đến khi thi công, hội viên nông dân tiếp tục góp công sức, vác cát, đá, trộn hồ làm cầu”. Từ khi cầu kênh Hai Hào được bắc mới, nhiều xe tải, taxi lưu thông qua cầu thuận tiện, người dân rất vui mừng.

Tuyến đường được lắp đặt đèn chiếu sáng từ Bà Rui đến Bắc Vàng có chiều dài khoảng 3,2km với tổng số tiền đầu tư trên 72 triệu đồng. Đây là công trình do HND phường Thới Long, quận Ô Môn vận động người dân đóng góp. Theo ông Nguyễn Văn Ngon, Chủ tịch HND phường Thới Long khi mới bắt tay vận động thực hiện công trình, HND gặp không ít khó khăn do đời sống kinh tế của phần lớn bà con còn hạn hẹp, sợ tốn kém chi phí lắp đặt. Các cấp Hội đã  nỗ lực vận động, giải thích để các gia đình đồng tình thực hiện. Ông Lê Viết Lâm, khu vực Thới Xương 1, kể: “Trước Tết Nguyên đán năm 2018, tầm khoảng 6 giờ tối là tuyến đường đã có đèn chiếu sáng, người dân tham gia giao thông được an toàn. Tình hình an ninh trật tự đảm bảo, tình trạng trộm cắp không còn...”.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các cấp HND thành phố tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất... để thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch HND thành phố, cho biết: “Ngay từ đầu năm 2017, Thành hội tổ chức phát động lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu HND các cấp. Các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, trong đó bắc mới nhiều cầu bê tông kiên cố và nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường bê tông…".

Tính chung trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp HND thành phố đã vận động nông dân làm mới và sửa chữa 1.069 cầu, cống; làm mới, nâng cấp 698km đường giao thông, thực hiện kiên cố hóa, sửa chữa 559km kênh mương; tham gia làm mới, sửa chữa 308 phòng học, trạm xá, xây dựng và sửa chữa 256 công trình điện, với tổng số tiền do hội viên nông dân đóng góp trên 181 tỉ đồng và  61.370 ngày công lao động và 12.600 hộ dân hiến đất với diện tích trên 292.300m2...

Bài, ảnh: GIA HUY

Chia sẻ bài viết