27/09/2017 - 14:39

Chung sức đảm bảo an toàn giao thông 

Tỉnh lộ 922 là tuyến đường chính đi qua địa bàn xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Vì vậy, nhiều năm nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã tổ chức cho hội viên thực hiện nhiều hoạt động đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Hằng tuần, Hội CCB xã tổ chức từ 1-2 buổi để hội viên mé cành cây che chắn tầm nhìn, vệ sinh hai bên đường… Đồng thời, vận động nhân dân trên tuyến đường không mua bán lấn chiếm lòng đường, chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Hấn, Chủ tịch Hội CCB xã, cho biết: Thời gian qua, Hội CCB xã còn tham gia xây dựng 2 tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn ở các ấp Thới Bình, Thới Bình A1. Bên cạnh đó, Hội cũng tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công làm đường giao thông, xây dựng cầu bê tông, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng… Đến nay, hầu hết các tuyến đường trong xã đều được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận lợi.

Cựu chiến binh xã Thới Thạnh tham gia thực hiện nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Theo ông Lê Quang Hồng, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, việc thành lập các câu lạc bộ “6 không” đã giúp Hội CCB phối hợp tuyên truyền hiệu quả Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) trong hội viên CCB. Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên, tự giác chấp hành Luật GTĐB, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Những năm qua, Hội CCB huyện không có hội viên vi phạm Luật GTĐB, gây mất ATGT.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện có 357 hội viên tham gia phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự tổ chức 126 cuộc tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo ATGT. Các cấp Hội CCB đã thực hiện những công trình, phần việc liên quan đến đảm bảo ATGT, như: thành lập Đội CCB tình nguyện tuyên truyền về an toàn giao thông - trật tự đô thị ở các nơi có mật độ giao thông cao; đẩy mạnh công tác vận động sửa chữa cầu, đường nông thôn; đóng góp ý kiến cho cơ quan chức năng về việc sửa chữa nâng cấp các tuyến đường; phát quang, dọn dẹp lòng lề đường, tạo môi trường thông thoáng... Trong đó, nổi bật là những đơn vị, như: Hội CCB xã Trường Xuân A, Hội CCB thị trấn Thới Lai… “Thời gian tới, Hội CCB huyện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định về ATGT; đẩy mạnh việc sửa chữa nâng cấp hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, các cơ quan chức năng sửa chữa những đoạn đường xuống cấp, cắm lại hệ thống biển báo ATGT” - ông Lê Quang Hồng cho biết.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tỉnh lộ 922