07/03/2018 - 15:33

Chửi hàng xóm, bị đưa đi cải tạo 18 tháng 

Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa tiến hành đưa đối tượng Dũng đi giáo dục bắt buộc 18 tháng theo Nghị định 111 do nhiều lần nhậu say chửi hàng xóm.

Đối tượng Lê Văn Dũng

Sáng 6/3, Công an huyện Hồng Ngự trao quyết định và đưa đối tượng Lê Văn Dũng (48 tuổi), ngụ xã Thường Thới Hậu B đi giáo dục tại Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) trong thời hạn 18 tháng theo Nghị định số 111 của Chính phủ, do nhiều lần nhậu say chửi hàng xóm.

Theo Công an huyện Hồng Ngự, từ cuối tháng 12/2017 đến đầu tháng 1/2018, Lê Văn Dũng nhiều lần nhậu say và có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, gây mất trật tự nơi công cộng.

Dũng bị Công an xã Thường Thới Hậu B xử phạt hành chính nhiều lần, đồng thời đưa vào diện giáo dục tại địa phương 4 tháng, nhưng đối tượng không thay đổi hành vi sai phạm của mình nên bị đưa đi giáo dục bắt buộc.

Việc được đưa đi cơ sở giáo dục nhằm giúp cho đối tượng nhận thức được hành vi sai trái và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết