04/02/2018 - 19:16

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết, tặng quà tại TP Cần Thơ 

(CT)- Nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, chiều 4-2-2018, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh và tặng quà công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Trà Nóc. Cùng đi có các đồng chí: Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN (bên trái) cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh trao quà và quyết định tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lộc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Huỳnh Thanh Tú, hộ nghèo ở ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh. Căn nhà trị giá 46 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng từ nguồn vận động của đồng chí Trần Thanh Mẫn và 6 triệu đồng gia đình đóng góp. Đây là một trong tổng số 200 căn nhà đại đoàn kết do đồng chí Trần Thanh Mẫn vận động các ngân hàng hỗ trợ các hộ nghèo TP Cần Thơ trong năm 2017.

Sau lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, đồng chí Trần Thanh Mẫn, cùng đoàn công tác đến chúc Tết, tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong huyện Vĩnh Thạnh, được tổ chức tại Hội trường Huyện ủy. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 kg gạo. 

Tại các nơi đến, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các gia đình đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm; năm mới thắng lợi. Đồng chí lưu ý, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nhân dân trong lao động sản xuất; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm… để giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, mong muốn các các gia đình chính sách, hộ nghèo trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua lao động sản xuất để tự lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến chúc Tết, tặng quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Khu Công nghiệp Trà Nóc. Mỗi phần 1 triệu đồng và trị giá quà 300 ngàn đồng. Tại đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin một số thành tựu đất nước đạt được trong năm 2017; đánh giá cao những kết quả Khu Công nghiệp Trà Nóc đạt được thời gian qua. Đồng thời, lưu ý các cấp quản lý và công đoàn trong Khu Công nghiệp Trà Nóc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; mong muốn công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, chấp hành nghiêm nội quy lao động của doanh nghiệp, góp phần vượt qua khó khăn, xây dựng kinh tế ngày càng phát triển…

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo huyện 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trao quà cho công nhân Khu Công nghiệp Trà Nóc..

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quà cho công nhân lao động Khu Công nghiệp Trà Nóc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết