12/04/2018 - 09:42

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba 

Chiều 11-4, tại Nhà Quốc hội, trong không khí trang nghiêm và thắm tình hữu nghị, được sự ủy quyền của Hội đồng Nhà nước Cuba, đồng chí Fernando Gonzaslez Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã trân trọng trao Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), do Chủ tịch ICAP Fernando Gonzaslez Llort làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), do Chủ tịch ICAP Fernando Gonzaslez Llort làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC-TTXVN

 

Phát biểu tại Lễ trao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Hội đồng Nhà nước Cuba đã trao tặng Huân chương cao quý nhất về những đóng góp đối với tình hữu nghị anh em và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba; khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt và sự đoàn kết gắn bó, trong sáng mẫu mực thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Fernando Gonzaslez Llort nhấn mạnh, Huân chương tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cơ sở đề xuất của ICAP, nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi trên cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba cũng như trên các cương vị khác nhau. Chủ tịch ICAP nêu rõ, dưới sự lãnh đạo cũng như những nỗ lực không mệt mỏi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Thị Kim Ngân đã góp phần cùng Hội hữu nghị của Cuba và Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động trao đổi qua lại. Nhiều hoạt động đoàn kết và nghĩa cử cao đẹp đã được tiến hành để ủng hộ nhân dân Cuba, trong đó nổi bật là các hoạt động kỷ niệm lớn của Cuba, sự hiện diện của Việt Nam trong các hội nghị đoàn kết với Cuba ở các châu lục, thành công của Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ 7 tổ chức ở Việt Nam năm 2015...

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng được thắt chặt trong công cuộc đấu tranh chống lại đói nghèo, kém phát triển... , đồng chí Fernando Gonzaslez Llort khẳng định, trên cương vị Chủ tịch ICAP, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân Cuba và Việt Nam.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật đồng chí Fernando Gonzaslez Llort và các thành viên trong Đoàn, những người bạn thân thiết và gần gũi đối với nhân dân Việt Nam.

TTXVN

Chia sẻ bài viết