28/04/2017 - 09:02

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Chính quyền luôn đứng về phía người dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân

(CT)- Ngày 27-4-2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ, gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của QH, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 400 cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng và huyện Phong Điền trước kỳ họp thứ ba QH khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi thăm cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ hai; dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, QH khóa XIV.

Các cử tri phường Hưng Thạnh đã kiến nghị Đoàn ĐBQH thành phố và các cơ quan chức năng thành phố quan tâm giải quyết những bức xúc trên các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; phòng chống tội phạm; khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT); đầu tư phát triển của thành phố…

Trả lời và giải đáp ý kiến của cử tri phường Hưng Thạnh đặt ra, Chủ tịch QH khẳng định, mỗi người dân đều được quyền sống trong môi trường trong lành, ai chăn nuôi trong khu vực dân cư, hay doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường thì chính quyền nơi đó phải có trách nhiệm xử lý, xử phạt nghiêm minh. Chủ tịch QH cho biết, hiện nay cả nước có hơn 200 ngàn sinh viên ra trường chưa có việc làm, nguyên nhân là do công tác đào tạo chưa đáp ứng thực tế nhu cầu của xã hội. Đảng và Nhà nước đã và đang quan tâm giải quyết vấn đề này, tuy nhiên bản thân sinh viên khi ra trường cần năng động hơn trong tự tạo việc làm cho mình. Chủ tịch QH thông tin, QH đã yêu cầu Bộ Công an báo cáo những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em để có biện pháp xử mạnh hơn trong ngăn ngừa, xử lý. Tuy nhiên, từng gia đình, nhà trường cần trang bị kiến thức cho trẻ em, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Theo Chủ tịch QH, hiện nay, nhà nước đang khuyến khích người dân tham gia BHYT để tiến tới BHYT toàn dân. Nếu trong khám, chữa bệnh bằng BHYT còn bất cập, người dân phản ánh đến Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị các bộ, ngành Trung ương chấn chỉnh. Cũng theo Chủ tịch QH, các bệnh viện công lập có nhiệm vụ chính là phải phục vụ người dân, bệnh viện nào thừa cơ sở vật chất, có đủ năng lực thì mới được sử dụng một phần tài sản nhà nước, nguồn nhân lực làm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của người bệnh, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công nhân viên; còn nếu bệnh viện quá tải, nhưng vẫn dành một phần cơ sở vật chất để làm dịch vụ là không đúng. Qua phản ánh của cử tri, Chủ tịch QH yêu cầu các ngành chức năng TP Cần Thơ cần rà soát phát hiện nơi nào làm chưa đúng phải chấn chỉnh kịp thời...

Đối với bức xúc của các cử tri quận Cái Răng về việc chưa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Quan hệ giao dịch của người dân và công ty theo quy định của Luật Dân sự khi bên nào không thực hiện đúng hợp đồng cam kết thì thẩm quyền giải quyết là của tòa án. Tuy nhiên, thời gian qua, chính quyền địa phương luôn đứng về phía người dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thời gian tới, người dân cần cung cấp thông tin để chính quyền tiếp tục phối hợp giải quyết.

* Tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phong Điền, các cử tri kiến nghị đến Đoàn ĐBQH và các ngành chức năng thành phố xem xét, giải quyết tốt các vấn đề về: tình trạng giá heo rớt giá; tình trạng được mùa, rớt giá; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chế độ chính sách của cán bộ không chuyên trách và cán bộ ấp; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; tìm đầu ra cho trái cây cho nông dân; chia tách địa giới hành chính…

Trả lời ý kiến của cử tri huyện Phong Điền, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin: Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi giảm sâu là do cung vượt quá cầu, QH chưa nghe bộ, ngành nào báo cáo việc nhập thịt heo giá rẻ từ nước ngoài vào như cử tri phản ánh. Tuy nhiên, sau đợt tiếp xúc cử tri này, QH sẽ yêu cầu Hải quan báo cáo có hay không việc nhập khẩu thị heo giá rẻ từ nước ngoài; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp thực hiện tốt công tác dự báo, khuyến cáo và có giải pháp chế biến các loại thực phẩm từ thịt heo. Chủ tịch QH cho biết, thời gian qua, các vụ án tham nhũng đã được Trung ương chỉ đạo giải quyết, riêng năm 2017 có 12 vụ án tham nhũng đã được chỉ đạo xử lý và báo cáo công khai. Theo Chủ tịch QH, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện tốt chế độ cho các gia đình chính sách, người có công, tuy nhiên, một vài nơi thực hiện còn sai sót, chưa đúng đối tượng. Về chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách và cán bộ ấp, Chủ tịch QH đề nghị TP Cần Thơ cần rà soát thực trạng để đề kiến nghị Chính phủ xem xét. Về vấn đề cử tri đề nghị xây dựng cây cầu Vàm Xáng, Chủ tịch QH yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ cần cố gắng để thực hiện đúng lời hứa trước cử tri. Việc chia tách địa giới xã Trường Long thuộc thẩm quyền xem xét của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên chủ trương hiện nay là hạn chế chia tách, chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết thì mới được chia tách…

Cử tri xã Trung An kiến nghị nhiều vần đề quan tâm, bức xúc đến đại biểu Quốc hội. Ảnh: THANH THƯ

* Cùng ngày, các ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Trung Thạnh, Trung Hưng, Trung An (huyện Cờ Đỏ) và xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh). Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự.

Dịp này cử tri Nguyễn Văn Hai, xã Trung An kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và kiên quyết đấu tranh trong phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Nguyễn Văn Cử, xã Trung An, kiến nghị đến Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, có sức cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; từng bước phát triển các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã và hình thành các vùng chuyên canh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng đối với các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tại điểm TXCT ở xã Vĩnh Trinh, cử tri Lê Văn Mong đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường công tác kiểm tra để xử lý nghiêm những trường hợp mua bán bằng giả; đề nghị đầu tư, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 80...

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết, đồng thời thông tin một số ý kiến cử tri đặt ra tại cuộc TXCT.

ANH DŨNG- THANH THƯ

Chia sẻ bài viết