15/08/2008 - 07:57

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào

* Chủ tịch nước dự Lễ đón “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác”

Sáng 14-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Khammy Sayavong nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 - 16/8 theo lời mời của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong ngành tòa án và trao đổi kinh nghiệm cải cách tư pháp giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Chánh án Khammy Sayavong cùng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, tình cảm gắn bó, thân thiết, thủy chung giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ Việt - Lào phát triển rất tốt đẹp trong những năm qua. Nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, cấp bộ, ngành và địa phương hai nước thường xuyên sang thăm nhau, trao đổi kinh nghiệm thể hiện sự tin cậy và đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch nước hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả giữa ngành tòa án hai nước thời gian qua, đồng thời đề nghị hai bên nhanh chóng triển khai phương hướng hợp tác mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi nước, quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực cao nhất để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các bộ tộc Lào anh em cùng phát triển.

Chánh án Khammy Sayavong báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết những kết quả nổi bật trong chuyến thăm và làm việc của đoàn Tòa án Nhân dân tối cao Lào. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác mới, định hướng cho các lĩnh vực như bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa thẩm phán và cán bộ tòa án hai nước. Chánh án Khammy Sayavong cám ơn ngành tòa án Việt Nam đã giúp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng xét xử cho nhiều thẩm phán và cán bộ xét xử của Lào.

* Tối 14-8, ngọn lửa của cuộc rước đuốc mang tên “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác” đã về đến Hà Nội, được thắp sáng tại đài lửa của Lễ đón đuốc trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự và phát biểu tại Lễ đón đuốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến tổ chức chương trình, các cấp, ngành và địa phương, các vận động viên, tình nguyện viên ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hưởng ứng nhiệt liệt chương trình “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác”. Chủ tịch nước khẳng định, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa giáo dục mỗi đảng viên, người dân, và tuổi trẻ Việt Nam học tập theo đạo đức và tư tưởng của Bác, ghi nhận công lao to lớn của Bác chèo lái con thuyền Cách mạng đi đến thắng lợi. Thay mặt các đảng viên và nhân dân cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hứa với Bác sẽ nguyện suốt đời hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, tiếp tục đi theo con đường mà Bác và Đảng đã vạch ra nhằm đưa con thuyền Việt Nam về bến vinh quang. Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù đất nước hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân sẽ đoàn kết một lòng đưa đất nước Việt Nam tiến lên phía trước, quyết tâm làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dự kiến ngọn lửa của hành trình “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác” sẽ đi qua 36 tỉnh, thành phố theo chiều dài đất nước, từ Cao Bằng đến Cà Mau và kết thúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày 2-9 năm nay. Đây là lần thứ hai Cuộc rước đuốc “Đuốc sáng Việt Nam - Hành trình theo chân Bác” được Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là hoạt động chính trị - văn hóa nhằm giáo dục truyền thống, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về con người, việc làm, đạo đức... của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh các hoạt động có ý nghĩa trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới đông đảo nhân dân trên cả nước.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết