19/08/2018 - 10:13

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn 

8 tháng năm 2018, Công an TP Cần Thơ điều tra 212/221 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 96%, bắt và xử lý 294 đối tượng (ĐT); khám phá nhanh 9/9 vụ trọng án; triệt phá 713 vụ tệ nạn với 3.082 ĐT; bắt 283 vụ với 468 ĐT tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy. Ngoài ra, lực lượng triệt phá hàng chục chuyên án hình sự, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, chặt đứt những đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn… Với những thành tích đạt được, đơn vị có gần 2.000 tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng.

Giám đốc  Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh giới thiệu với đại biểu tang vật thu giữ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: KIỀU CHINH
Giám đốc  Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh giới thiệu với đại biểu tang vật thu giữ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: KIỀU CHINH

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng. Công an thành phố chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Nổi bật là triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, xử lý nghiêm theo qui định, không để xã hội đen có đất sống tại Cần Thơ”.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm này, Công an thành phố mở cao điểm tấn công, Giám đốc chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương thực hiện đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, rà soát, lên danh sách nhóm, ĐT có dấu hiệu cho vay nặng lãi, gọi hỏi, răn đe… Lực lượng xử lý 47 vụ, 113 ĐT cho 650 người vay trên 3,2 tỉ đồng, với lãi suất từ 20% trở lên. Thượng tá Võ Thành Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, chia sẻ: “Các ĐT hoạt động dưới nhiều vỏ bọc trong khi bị hại đa phần giấu thông tin nên việc thu thập chứng cứ rất vất vả. Khó khăn nhưng anh em không nản lòng, không ngại va chạm, giữ vững bản lĩnh, lập trường chấp hành nghiêm theo sự phân công, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phá án”. Hiệu quả đợt cao điểm do Công an Cần Thơ thực hiện đã lan tỏa đến các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và được Bộ Công an chọn làm chủ đề báo cáo tại Hội nghị Công an toàn quốc 6 tháng đầu năm 2018.  

Bằng sự mưu trí, quả cảm, Công an TP Cần Thơ còn bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm tinh vi, triệt phá hàng trăm vụ án, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Điển hình là kiểm tra, phát hiện, khởi tố vụ án 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lừa dối khách hàng, tạm giữ 3.000 lít xăng A95 không hóa đơn chứng từ; 9.000 lít dung môi Solmix… Cũng từ việc làm tốt công tác nắm tình hình, cuối tháng 7, lực lượng triệt phá vụ vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay ở quận Ô Môn, tạm giữ 24.790 bao thuốc lá lậu… Hay như việc triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao gắn thiết bị đọc trộm tài khoản tại các trụ ATM để chiếm đoạt tài sản, bắt nhiều ĐT (có người nước ngoài) liên quan, chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng của 76 bị  hại ở các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, lĩnh vực phòng chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm cũng được quan tâm triển khai. Công an phát hiện 213 vụ vi phạm, xử phạt trên 4,2 tỉ đồng; tiêu hủy hàng chục tấn thực phẩm bẩn. Ngoài ra, hàng loạt cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; trấn áp tội phạm ma túy… cũng được cán bộ chiến sĩ (CBCS) quyết liệt thực hiện. Ở những đợt cao điểm, Công an Cần Thơ luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Không chỉ xung kích, quên mình trong phòng chống tội phạm, nhiều CBCS còn ghi dấu ấn đẹp trong lòng dân từ những việc làm nhân ái, nghĩa tình với cộng đồng, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống: “Công an TP Cần Thơ luôn phát huy truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, làm tốt công tác tham mưu, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết