08/01/2018 - 21:49

Chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 

HLV đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải U23 châu Á 2018 từ 25 cầu thủ sang Trung Quốc trước đó. Hai cầu thủ bị loại vào giờ chót là A Hoàng (HAGL) và Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa). Quyết định này của HLV người Hàn Quốc được cho là hợp lý khi A Hoàng và Thanh Bình đều không thể hiện được mình trong những lần ông trao cơ hội. Bên cạnh đó, trong sơ đồ 3-4-3, hai cầu thủ này tỏ ra khá lạc lõng trong việc phối hợp với đồng đội, đặc biệt là Lê Thanh Bình. Loại Thanh Bình, ông Park chỉ giữ lại đúng 2 tiền đạo cho hành trình tại bảng D.

Ảnh: VFF

Ảnh: VFF

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018:

- Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC).

- Hậu vệ (7): Vũ Văn Thanh (HAGL), Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa).

- Tiền vệ (11): Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA).

- Tiền đạo (2): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

N.M

Chia sẻ bài viết