13/11/2017 - 09:19

Chống ùn tắc giao thông trước cổng trường 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Cần Thơ vừa chỉ đạo các trường học chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc chấn chỉnh an ninh trật tự trước cổng trường trong toàn thành phố. Theo đó, các trường phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh; bố trí vị trí đậu xe phù hợp cho phụ huynh đưa, đón học sinh trước cổng trường, tránh tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh; kiểm tra, nhắc nhở không để các trường hợp mua bán hàng rong trước cổng trường.

Góp phần chống ùn tắc giao thông trước cổng trường, Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Thạnh đã tăng cường phân luồng, hướng dẫn giao thông trước cổng Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh. 

Theo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, qua thống kê tại 51 điểm trường (từ mẫu giáo đến THPT toàn thành phố), trong năm học 2017-2018 có 19 điểm trường thường bị ùn tắc giao thông trước cổng. Tình trạng này xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau: trường nằm trên trục giao thông, mặt đường hẹp, cơ sở hạ tầng xuống cấp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông; học sinh của trường nhiều, ý thức đậu đỗ xe của một số phụ huynh chưa cao. Bên cạnh đó, có 25 điểm trường còn tình trạng mua bán hàng rong trước cổng trường, trong đó có nhiều điểm trường rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông và mua bán trước cổng trường, nhiều nhất là ở quận Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ.

 Thời gian qua, vào giờ cao điểm trước cổng Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ... Do vậy ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh khi đưa đón học sinh phải đậu, đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần về những quy định của Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa để học sinh nắm và chấp hành đúng quy định. Ông Đặng Hảo Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh, cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường đã kết hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa cho học sinh, nhất là đối với học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy, đò ngang sông Cái Sắn. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với công an địa phương chấn chỉnh, giải tán tình trạng mua bán trước cổng trường. Nhờ vậy, mặc dù học sinh của trường đông (1.079 học sinh toàn trường) nhưng chưa xảy ra tai nạn giao thông trước cổng trường”.     

Theo ông Phan Văn Hợi, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thạnh, thực hiện công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP Cần Thơ về việc chấn chỉnh an ninh trật tự trước cổng trường, Phòng đã triển khai đến các trường cùng thực hiện, nhất là không để xảy ra trường hợp mua bán trước cổng trường. Do đó, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước cổng trường luôn được đảm bảo, góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương.l

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO 

Chia sẻ bài viết