11/05/2017 - 08:41

Cho con bú khi đang họp Quốc hội

Đó là hành động mà nữ thượng nghị sĩ Larissa Waters đến từ đảng Xanh thực hiện trong phiên họp tại Quốc hội Úc hôm 9-5, khi con gái mới 2 tháng tuổi của bà bị đói (ảnh).

 Ảnh: Reuters

"Thật tự hào vì con gái Alia của tôi là em bé đầu tiên được bú mẹ tại Quốc hội liên bang. Chúng ta cần có thêm phụ nữ và các bậc làm cha mẹ tại Quốc hội, cần có thêm nhiều nơi làm việc thân thiện và linh hoạt hơn, và nơi chăm sóc trẻ em giá cả vừa phải cho tất cả mọi người"- bà Waters chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Trước kia, Quốc hội Úc từng cấm đưa trẻ con vào phòng họp. Song cơ quan này hồi năm ngoái đã thay đổi quy định, cho phép các thành viên nữ được quyền cho con bú ngay tại phòng họp.

Được biết, việc cho con bú tại Quốc hội là vấn đề nhạy cảm ở nhiều nước trên thế giới. Hồi năm 2016, nữ nghị sĩ Tây Ban Nha Carolina Bescansa từng nhận cả lời chỉ trích lẫn khen ngợi với hành động cho con bú tại cơ quan lập pháp.

ĐÔNG PHONG (Theo CNN, BBC)

Chia sẻ bài viết