26/08/2018 - 10:22

Cho con bú giúp mẹ giảm nguy cơ đột quỵ 

Nuôi con bằng sữa mẹ càng lâu thì nguy cơ đột quỵ của người mẹ càng giảm.

Cho con bú cũng giúp mẹ phòng ngừa ung thư vú, ung thư buồng trứng và tiểu đường típ 2. Ảnh: The Times

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Lisette Jacobson dẫn đầu tại Đại học Kansas (Mỹ) đưa ra kết luận trên sau khi phân tích dữ liệu của hơn 80.000 phụ nữ mãn kinh, trung bình 63 tuổi. Những người này từng sinh nở ít nhất 1 lần và 58% trong số đó từng nuôi con bằng sữa mẹ. Sau khi đánh giá các yếu tố rủi ro như tuổi tác và tiền sử sức khỏe, các chuyên gia nhận thấy những người cho con bú nhìn chung có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 23% so với những người chưa từng cho con bú sữa mẹ. Xét về thời gian, nhóm phụ nữ cho con bú từ 1-6 tháng và nhóm cho con bú từ 13 tháng trở lên có nguy cơ đột quỵ thấp hơn lần lượt 19% và 26% so với nhóm không cho con bú mẹ.

Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng nuôi con bằng sữa mẹ thay đổi quá trình trao đổi chất ở mẹ, giúp họ giảm đi số cân nặng đã tăng lên khi mang thai, từ đó ngăn ngừa tình trạng thừa cân – một trong những yếu tố lớn nhất tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Dù vậy, Tiến sĩ Jacobson cho biết nuôi con bằng sữa mẹ chỉ là một trong nhiều yếu tố đẩy lùi nguy cơ đột quỵ. Trong trường hợp không thể cho con bú vì lý do nào đó, các mẹ có thể phòng bệnh bằng cách tập thể dục đều đặn, chọn thực phẩm lành mạnh, không hút thuốc, đồng thời kiểm soát huyết áp, cholesterol và đường huyết.

HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters, Daily Mail)

 

Chia sẻ bài viết