05/12/2010 - 09:09

Chính phủ hỗ trợ 335 tỉ đồng, 8.600 tấn gạo cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

* Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng thăm giáo dân vùng lũ Nghệ An

(TTXVN)- Ngày 3-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2189/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính ứng trước 335 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2010; xuất cấp không thu tiền 8.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 11 tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai: cứu đói cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu (trường học, trạm y tế, công trình giao thông, thủy lợi).

Theo đó, số kinh phí và gạo trên được phân bổ cụ thể cho các tỉnh như sau: Quảng Trị 30 tỉ đồng; Thừa Thiên Huế 30 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo; Quảng Nam 30 tỉ đồng; Quảng Ngãi 40 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; Bình Định 40 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo; Phú Yên 30 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; Khánh Hòa 30 tỉ đồng và 500 tấn gạo; Ninh Thuận 70 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; Bình Thuận 5 tỉ đồng và 100 tấn gạo; Đắk Lắk 20 tỉ đồng; Thái Nguyên 10 tỉ đồng. Số kinh phí và gạo nêu trên bao gồm cả khoản kinh phí, gạo hỗ trợ tại các Thông báo số 295/TB-VPCP ngày 6-11-2010 và số 308/TB-VPCP ngày 26-11-2010 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2186/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2 bộ xuồng ST-660 từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 2187/QĐ-TTg, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 65.000 lít hóa chất Benkocid, 50.000 liều vắc xin LMLM týp O, 10.000 liều vắc xin THT trâu bò, 110.000 liều vắc xin dịch tả lợn, 175.000 liều LMLM tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

* Ngày 4-12, đồng chí Hà Thị Khiết- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Nghệ An, nghe báo cáo về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân và công tác tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Phát biểu với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương và đánh giá cao tỉnh Nghệ An trong việc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trận lũ lụt lịch sử xảy ra trong tháng 10-2010. Đồng chí nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh có địa hình phức tạp, thường xuyên xảy ra bão lũ, năm nào cũng gây thiệt hại về người và tài sản. Để chủ động phòng chống bão lũ, đảm bảo cho cuộc sống người dân, tỉnh cần xây dựng các mô hình sống chung với lũ một cách khoa học, mang tính thực tiễn và phải có chiến lược giúp người dân sống chung được với lũ. Hiện nay, mưa lũ đã rút, tỉnh cần khẩn trương làm tốt công tác cứu trợ, trong đó có việc phân phối tiền, hàng cứu trợ đến tay người dân một cách dân chủ, công khai, đúng đối tượng; phải đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng lũ, không được để bất cứ hộ nào thiếu đói hoặc không có Tết.

Nhân dịp này, đồng chí Hà Thị Khiết và đoàn cũng trao tặng 50 ngôi nhà (mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng) cho người nghèo bị thiệt hại do lũ lụt trong tỉnh và đến xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (là xã có đến 93,7% số hộ là giáo dân) để tặng 100 suất quà, gồm gạo và tiền mặt cho các hộ dân trong xã bị thiệt hại do lũ lụt.n

Chia sẻ bài viết