25/11/2009 - 11:55

Đà Nẵng

Chìm tàu chở hàng, 2 người mất tích

* Khẩn trương tìm kiếm 6 ngư dân Bình Định bị chìm ở vùng biển Hải Phòng

Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 24-11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) nhận được tin từ Đà Nẵng radio thông báo là tàu hàng Thái Tuấn 27 bị chìm ở tọa độ 17 độ 50 phút độ vĩ Bắc - 107 độ 48 phút độ kinh Đông và yêu cầu cứu nạn. Danang MRCC đã ngay lập tức thông báo thông tin trên theo các kênh thông tin cho tàu bè, các cơ quan, đơn vị chức năng trong khu vực và điều động tàu Sar 412 đến khu vực tàu Thái Tuấn 27 bị nạn để tiến hành công tác cứu nạn.

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 24-11, tàu hàng Thái Tuấn 27 chở bột đá di chuyển theo tuyến từ Vũng Tàu đi Hải Phòng. Trên tàu có 12 thuyền viên, khi đến địa điểm trên thì xảy ra sự cố chìm tàu. 10 trong số 12 thuyền viên đã được các tàu đánh cá trong khu vực cứu sống, tuy nhiên có 1 người bị thương nặng nên tất cả đã được chuyển sang tàu Trung Hải 25 để đưa về Hải Phòng. Hai người mất tích là Thuyền trưởng Trương Văn Sinh (51 tuổi) và sĩ quan máy Nguyễn Xuân Tương (39 tuổi). Được biết, trước khi nhảy xuống biển 2 người trên có mặc áo phao.

Cũng theo Danang MRCC, dự kiến vùng tìm kiếm các nạn nhân khoảng trên 220 hải lý vuông (đã tính sức gió, dòng chảy...). Với tốc độ tối đa của tàu như hiện nay thì khoảng đến 22 giờ cùng ngày, tàu Sar 412 sẽ tiếp cận vùng biển mà tàu Thái Tuấn 27 bị nạn và tiến hành cứu nạn ngay trong đêm.

* Ngày 24-11, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, chính quyền huyện Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục tìm kiếm 6 thuyền viên bị mất tích của hai tàu đánh cá có biển hiệu là BĐ 50334TS và BĐ 2048TS, gồm: Nguyễn Văn Tiếp, Trần Công Đa, Nguyễn Sơn, Nguyễn Thế Sướng, Võ Văn Đúng, Trịnh Đin ở xã Hoài Hải và Hoài Hương (Hoài Nhơn-Bình Định).

Trước đó, ngày 20-11, 12 ngư dân trên hai tàu BĐ 2048TS và BĐ 50334TS đang đi đánh cá và câu mực ở vùng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng thì gặp gió to và bị sóng đánh chìm. Đến ngày 23-11, đã có 6 ngư dân trên hai tàu này được cứu sống và về đến đất liền, 6 người còn lại đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Nguyễn Sơn - Phan Thái Sơn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết