18/12/2015 - 14:36

Chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ, Anh, Pháp cùng diễn tập

Mỹ, Nga cùng đề xuất nghị quyết ngăn chặn nguồn quỹ của IS

Ngày 17-12, trong một động thái thể hiện sự sẵn sàng hợp tác đối phó IS, Mỹ và Nga đã cùng phối hợp thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi thực thi các biện pháp cứng rắn để cắt nguồn cung tài chính của các nhóm khủng bố quốc tế. Nghị quyết yêu cầu các quốc gia thành viên LHQ phải thực hiện các bước đi quyết đoán trong việc cắt nguồn cung tài chính cho IS và al-Qaeda, trong đó có việc buôn lậu dầu mỏ và đồ cổ, bắt cóc tống tiền và các hoạt động tội phạm khác, đồng thời chặn dòng chảy vũ khí và dòng người gia nhập IS tại các nước như Syria, Iraq, Yemen và Libya.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir hôm 16-12 đã phủ nhận việc quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới này tham gia liên minh quân sự mà Saudi Arabia công bố vài ngày trước, bao gồm các quốc gia từ Trung Đông, châu Phi và châu Á nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố. Ông Nasir khẳng định trong cuộc họp báo: "Indonesia không nằm trong số 34 quốc gia đã hỗ trợ hoặc phê chuẩn tham gia liên minh quân sự. Lý do là Indonesia nhận thấy các phương thức của liên minh là không rõ ràng vì chưa có chi tiết quy định về phạm vi hợp tác cũng như các điều khoản tham chiếu".

THANH BÌNH (Theo AFP, Pilotonline, Daily Press)

Chia sẻ bài viết