09/11/2018 - 07:40

Cháu ngoan Bác Hồ 

Thực hiện Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2015-2018, thiếu nhi TP Cần Thơ sôi nổi thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. Nổi bật là các phong trào “Tiết học tốt”, “Tuần học tốt”, “Vượt khó học tốt”, “Hoa điểm 10”, viết “Nhật ký làm theo lời Bác”… Qua đó, giai đoạn 2015-2018, có trên 3.200 thiếu nhi được công nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện và thành phố. 

Làm theo 5 điều Bác dạy

Theo anh Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Đội (HĐĐ) quận Cái Răng, thời gian qua, các Liên đội thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho đội viên. Nổi bật phong trào “Nghìn việc tốt” được cụ thể bằng những việc làm cụ thể, như: nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất, đôi bạn cùng tiến, nuôi heo đất giúp bạn đến trường, tấm lòng vàng… Kết quả, từ năm 2015 đến nay, các Liên đội vận động tặng 92 chiếc xe đạp, 215 suất học bổng, sửa chữa và xây dựng 5 căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hay như phong trào thi đua học tập và các hoạt động, phong trào thiếu nhi, giúp đội viên ngày càng chăm học, quan tâm giúp đỡ bạn bè, sống tiết kiệm, giữ gìn môi trường xanh –sạch – đẹp.


Anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HĐĐ TP Cần Thơ trao giấy công nhận cho thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018. Ảnh: QUỐC THÁI

Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ do HĐĐ quận Cái Răng tổ chức, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, học sinh lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường THCS Lê Bình được tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Không chỉ học giỏi, Gia Bảo có sáng kiến độc đáo về tiết kiệm giấy. Gia Bảo chia sẻ: “Em và bạn bè đã thiết kế mô hình Windy (tái sinh giấy). Chúng em tận dụng giấy vụn để thiết kế thành những chiếc bình hoa, hộp quà, thiệp mừng rất xinh xắn”. Theo Gia Bảo, bạn bè có thể tiết kiệm giấy vụn để đổi lấy quà, qua đó giúp các bạn hình thành thói quen tiết kiệm, hạn chế việc vứt giấy vụn bừa bãi, đồng thời có thể gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không riêng Liên đội Trường THCS Lê Bình, các Liên đội còn phát động đội viên tham gia hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” để nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp… 

3 năm qua, HĐĐ quận Thốt Nốt tổ chức 75 cuộc giáo dục truyền thống qua các đợt tham quan, dã ngoại, 315 cuộc thi tìm hiểu, hội diễn văn nghệ và 31 công trình măng non xây dựng bản đồ chủ quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, xây dựng mới 4 cột mốc (đến nay, toàn quận xây dựng 13 mô hình Cột mốc chủ quyền biển đảo và nhà giàn DK) để giáo dục học sinh tình yêu biển đảo. Các Liên đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội chợ chia sẻ đồ dùng học tập, báo tường, hái hoa dân chủ, văn nghệ truyền thống giúp đội viên thêm tự hào về lịch sử dân tộc, phấn đấu học tập tốt.

Vì đàn em thân yêu

Anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch HĐĐ TP Cần Thơ, cho biết: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” được thiếu nhi nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả, giai đoạn 2015 – 2018, đội viên, thiếu nhi đóng góp xây dựng 28 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên vượt khó, học tốt, tổng trị giá trên 1,4 tỉ đồng. Nhiều sân chơi học tập, giáo dục kỹ năng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giúp thiếu nhi phát triển toàn diện. Theo anh Lê Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐĐ quận Thốt Nốt, toàn quận có 31 Liên đội, đến nay, các Liên đội thành lập 155 câu lạc bộ (CLB) học tập, 298 CLB theo sở thích, 100 góc học tập, giúp đội viên học tốt. Hằng năm, Quận đoàn - HĐĐ phối hợp với Nhà Thiếu nhi quận tổ chức chương trình “Em học làm chiến sĩ hải quân”, hội thi “Em yêu làn điệu dân ca”, “Nữ sinh tài năng”. Các CLB trẻ em trên địa bàn dân cư thường xuyên tổ chức sân chơi... Em Nguyễn Phạm Tuyết Nhi (phường Thốt Nốt) thường xuyên sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi quận nên có cơ hội rèn kỹ năng mềm qua cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách, các buổi biểu diễn văn nghệ hoặc cuộc thi nghi thức Đội. Dần dà, Nhi không còn rụt rè, nhút nhát mà hoạt bát, tự tin hơn. Hay như em Trần Võ Hữu Duy, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Trung An (huyện Cờ Đỏ), đạt giải Nhì cuộc thi “Nét đẹp đội viên” cấp thành phố. Qua sân chơi này, Duy không chỉ nâng cao kiến thức về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, còn thể hiện tài hùng biện, tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đội. Đó là những kỹ năng để Duy tham gia phong trào thiếu nhi ở trường tốt hơn. Ngoài ra, Huyện đoàn - HĐĐ huyện Cờ Đỏ phát động các chi đoàn, liên đội nhận đỡ đầu 452 học sinh nghèo bằng những việc làm thiết thực, như: phụ đạo học sinh yếu kém; chăm sóc sức khỏe, tặng quà dịp đầu năm học mới.

Các cấp HĐĐ còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khóa, như: chương trình “Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy”, “Một ngày làm chiến sĩ bộ đội”, “Một ngày làm chiến sĩ công an”; sửa chữa trường học, dọn dẹp vệ sinh trường lớp; vận động học bổng tặng học sinh nghèo. Với những hoạt động thiết thực, các cấp bộ Đoàn - Hội không chỉ tạo môi trường học tập lành mạnh, bổ ích cho đội viên, thiếu nhi, còn giúp những mầm xanh tương lai phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần. 

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết