10/07/2015 - 10:27

Chất vấn và trả lời chất VẤN tại kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố:

Chất vấn sôi nổi, trả lời có trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm

Thực hiện chương trình kỳ họp, hôm qua (9-7-2015), kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, với phần trả lời chất vấn của giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ. Nhìn chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, liên tục, trả lời có trọng tâm, đáp ứng được những vấn đề cử tri quan tâm. Báo Cần Thơ ghi lại một số nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

 ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Đăng đàn trả lời đầu tiên tại phiên chất vấn, ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), nhận được nhiều câu hỏi của đại biểu. Đại biểu Phạm Văn Hiểu cho rằng tình trạng tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến người sử dụng và gây hoang mang trong dư luận. Ông Trung thừa nhận tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, thông tin trên mạng có nội dung không lành mạnh, gây thiệt hại cho người sử dụng và gây bức xúc trong dư luận. Đối với những trường hợp nêu trên, Sở TT&TT thành phố sẽ tiến hành thanh tra, xử phạt nghiêm và đình chỉ cung cấp dịch vụ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Trước phản ánh của các đại biểu về tình trạng nhiều loại dây điện thoại, dây truyền hình cáp, viễn thông,... treo chằng chịt trên các cột điện, cột đèn gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Ông Trung cho biết: Từ năm 2011, Sở đã làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn thành phố; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Riêng quý 1 - 2015, Sở đã chỉ đạo bó cáp 26 tuyến đường, với chiều dài khoảng 71 km. Hiện nay, nhiều tuyến đường đã được bó cáp đảm bảo vẻ mỹ quan thành phố. Thời gian tới, Sở sẽ tiến hành bó cáp 67 tuyến đường, dài khoảng 102 km. Tiến độ thực hiện còn chậm là do vướng đèn chiếu sáng, cây xanh, mái che di động và bảng hiệu quảng cáo,...

Đại biểu Võ Anh Huy cho rằng việc phủ sóng wifi công cộng ở một số điểm trên địa bàn thành phố còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu truy cập của người dân. Ông Đỗ Hoàng Trung cho biết việc phủ sóng wifi công cộng mới được thí điểm tại Bến Ninh Kiều, đường hoa nghệ thuật thành phố... Sở sẽ làm việc với nhà cung cấp mạng để việc phủ sóng wifi được tốt hơn, đáp ứng nhu cầu truy cập người dân. Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Phương Thủy về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, ông Trung cho rằng 5 năm gần đây, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của thành phố ở mức khá. Sắp tới, thành phố tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử; tập trung xây dựng các hệ thống truyền thông tổng thể, chuyên ngành và hoàn thiện thể chế, nhân lực vận hành. Phấn đấu đến năm 2020, đưa chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước…

 TĂNG CƯỜNG TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Trả lời chất vấn của Thường trực HĐND thành phố về kết quả "liên kết 4 nhà" trong sản xuất nông nghiệp, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố, cho biết: Sau gần 9 năm thực hiện chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng, số hộ tham gia ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ lúa với doanh nghiệp ngày càng tăng. Cụ thể, vụ đông xuân 2008-2009 sản lượng lúa bao tiêu là 523 tấn, đến năm 2014 bao tiêu được 214.470 tấn. Tuy nhiên, mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp chưa bền vững, vẫn còn điệp khúc "được mùa, mất giá". Đại biểu Lê Văn Thưởng đề nghị ngành nông nghiệp giúp nông dân có giống cây, con chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết ngành đang thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây con; đồng thời, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghệ cao của thành phố để phục vụ nhu cầu giống của thành phố và của cả vùng ĐBSCL… Tuy nhiên, có đại biểu bày tỏ băn khoăn: Hiện nay, có vẻ như ngành nông nghiệp đi sau bà con nông dân trong sản xuất cây, con giống nên chưa định hướng được cho nông dân sản xuất cây, con gì. Từ đó việc "được mùa mất giá" rất dễ xảy ra.

 

Trả lời đại biểu Trần Văn Nam về phát triển thị trường nông sản hàng hóa của thành phố ở nước ngoài, ông Phạm Văn Quỳnh cho biết đây là việc ngành nông nghiệp đã và đang thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, thành phố cần có các khu nông nghiệp công nghệ cao để mời gọi doanh nghiệp nước ngoài hợp tác, vì họ đã có sẵn thị trường. Đồng thời, huấn luyện cho nông dân có tay nghề, áp dụng được công nghệ sản xuất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu… Trả lời đại biểu Nguyễn Ngọc Sang về tình trạng thương lái mua nông sản bất thường, ông Quỳnh cho biết ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương nắm tình hình, giúp nông dân đề cao cảnh giác, tránh hậu quả có thể xảy ra.

Nhiều đại biểu HĐND thành phố cho rằng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân nông thôn rất cao, nhưng tiến độ thực hiện các dự án cung cấp nước sạch còn chậm. Ông Phạm Văn Quỳnh cho rằng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở khu vực nông thôn đã tăng hơn trước. Hiện nay, ngành đang tập trung thực hiện để hoàn thành các trạm cung cấp nước sạch ở các địa phương để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đại biểu Võ Văn Kha phản ánh hiện nay ở nông thôn các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật rất khó quản lý được chất lượng và giá cả. Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết ngành nông nghiệp chủ động và phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân…

 QUAN TÂM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

 

Đăng đàn trả lời cử tri và đại biểu HĐND thành phố, ông Trần Ngọc Nguyên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), khẳng định: Trong lĩnh vực KH&CN, TP Cần Thơ từng bước thể hiện vai trò trung tâm về KH&CN của vùng ĐBSCL. Thống kê đến năm 2014, trên địa bàn thành phố có 14 giáo sư, 107 phó giáo sư, 383 tiến sĩ, 1.966 thạc sĩ. Mạng lưới tổ chức KH&CN tại TP Cần Thơ khá đa dạng, hoạt động đa ngành, với 77 tổ chức KH&CN đã đóng góp tích cực trong tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và ĐBSCL… Mạng lưới tổ chức KH&CN tại TP Cần Thơ khá đa dạng, hoạt động đa ngành, với 77 tổ chức KH&CN đã đóng góp tích cực trong tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và ĐBSCL…

Đại biểu Võ Văn Đời đề nghị cho biết các đề tài được nghiệm thu xong, nhưng chưa được ứng dụng trong thực tế là do trở ngại gì. Ông Trần Ngọc Nguyên cho biết từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ đề tài được ứng dụng ở TP Cần Thơ là khoảng 80%. Các đề tài chưa được ứng dụng là do thiếu kinh phí để triển khai. Đại biểu Đào Thị Thanh Thúy đặt vấn đề, hiện nay một số tỉnh trong vùng ĐBSCL đã có sản phẩm mang nhãn hiệu của địa phương, nhưng TP Cần Thơ chưa có sản phẩm nào, trách nhiệm của Sở KH&CN như thế nào? Ông Nguyên khẳng định: TP Cần Thơ cũng có nhiều sản phẩm có nhãn hiệu của thành phố như: Bánh xèo Mười Xiềm, dâu Hạ Châu, bánh tét lá cẩm, mít Ba Láng không hạt; chợ nổi Cái Răng…Hiện nay, Sở đang phối hợp với các ngành chức năng xây dựng nhãn hiệu sản phẩm gạo Cần Thơ. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm này. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy hỏi: Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị có đề ra Chương trình phát triển KH&CN và đặt ra chương trình phát triển thị trường KH&CN. Đến nay, TP Cần Thơ đã làm tới đâu? Ông Nguyên cho biết TP Cần Thơ đã tổ chức một số hoạt động để thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới nên không thể làm một sớm một chiều là có kết quả, mà phải có thời gian dài. Hy vọng, tới đây khi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN của thành phố được xây dựng hoàn thành sẽ "kích hoạt" cho thị trường KH&CN đạt kết quả tốt hơn. Trả lời chất vấn của một số đại biểu, ông Trần Ngọc Nguyên cũng khẳng định tỷ lệ đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của thành phố không ít, trong đó có nhiều đề tài nghiên cứu khi nghiệm thu đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực...

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố:
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và có tính xây dựng

 

Những vấn đề đã chất vấn là những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Trong số các vấn đề chất vấn, có vấn đề có thể giải quyết ngay trước mắt, cũng có vấn đề đòi hỏi phải có chương trình, kế hoạch, thời gian để thực hiện.

Trong chất vấn, các vị đại biểu đã nêu câu hỏi tập trung vào vấn đề cần chất vấn; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị các sở tiếp tục có giải pháp tích cực hơn để thực hiện. Các Giám đốc sở trả lời trực tiếp vào vấn đề được hỏi, không né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp và có đề xuất giải pháp để quyết tâm làm chuyển biến tình hình.

Chủ tọa kỳ họp hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của tập thể UBND, các Giám đốc sở trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri thành phố từ các kỳ họp trước và tinh thần của kỳ họp này. Ông Phạm Văn Hiểu đề nghị sau kỳ họp này, UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn…

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết