31/08/2017 - 22:52

Chào năm học mới 

Khởi đầu năm học mới 2017-2018, các cấp bộ Đoàn - Hội, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên. Trong đó, nổi bật các hoạt động hỗ trợ tân sinh viên trong học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, các CLB, đội, nhóm còn tổ chức nhiều chương trình từ thiện - xã hội, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong sinh viên...

Rộn ràng đón tân sinh viên

Từ đầu tháng 8-2017 đến nay, Liên Chi hội (LCH) sinh viên Sóc Trăng (Trường Đại học Cần Thơ) triển khai mô hình “Tủ sách sẻ chia”. Theo đó, LCH tuyên truyền, vận động sinh viên đóng góp giáo trình, sách tham khảo để hỗ trợ tân sinh viên, góp phần giảm bớt chi phí học tập. LCH Trưởng LCH sinh viên Sóc Trăng Trương Thị Thùy Dương, sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, chia sẻ: “Sau gần 1 tháng phát động, các bạn đóng góp hơn 300 quyển giáo trình và sách tham khảo. LCH xem xét giúp 70 sinh viên mượn sách đọc. Sắp tới LCH sẽ tặng giáo trình, sách cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn”. Bên cạnh đó, LCH bố trí góc đọc sách tại Văn phòng Đoàn trường, giúp sinh viên có điều kiện sinh hoạt, tổ chức học nhóm.

Mô hình “Tủ sách sẻ chia” do LCH sinh viên Sóc Trăng (Trường Đại học Cần Thơ) thực hiện nhằm hỗ trợ sinh viên nói chung và tân sinh viên nói riêng có điều kiện học tập tốt. Ảnh: CTV

Chuẩn bị đón tân sinh viên, LCH còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ như: Giới thiệu hoạt động Đoàn - Hội Sinh viên trường; các CLB, hoạt động của các Chi hội sinh viên để định hướng tân sinh viên lựa chọn những CLB tình nguyện phù hợp sở thích, năng khiếu. Trương Minh Trọng, sinh viên năm thứ 3, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, bộc bạch: “Trước đây, khi mới nhập học, nhờ sự hỗ trợ từ LCH, em được các anh chị chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập, tặng sách, giáo trình. Em cảm thấy đỡ nhớ nhà và ấm lòng hơn”.

Không riêng LCH sinh viên Sóc Trăng, trong tháng 9, các LCH sinh viên sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi đón tân sinh viên, như: Ngày hội trò chơi lớn, họp mặt tân sinh viên và các chương trình văn nghệ phục vụ sinh viên. Theo anh Phạm Ngọc Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ, Bí thư Đoàn khoa Phát triển nông thôn, bên cạnh các hoạt động vui chơi, Đoàn khoa còn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giúp tân sinh viên xác định mục tiêu học tập, từ đó phấn đấu học tập tốt.

Sân chơi bổ ích

Anh Lâm Văn Tiền, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô, cho biết, cuối tháng 8, trường đón hơn 1.700 tân sinh viên, đồng thời các sinh viên cũng bắt đầu năm học mới 2017-2018. Để tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên và thiết thực kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đoàn - Hội Sinh viên trường vừa tổ chức Hội thi hát Quốc ca - Hội ca, thu hút 12 đội từ các LCH sinh viên tham gia. Theo anh Tiền, dự kiến trung tuần tháng 9, Đoàn trường tiếp tục Hội thi Quốc ca - Đoàn ca, với trên 120 chi đoàn tham gia. Đinh Xuân Tuyền, tân sinh viên ngành Dược, Trường Đại học Tây Đô, chia sẻ: “Hội thi hát Quốc ca - Hội ca là cơ hội để em thể hiện năng khiếu múa hát và làm quen với các anh chị sinh viên khóa trước”. Tuyền từng là thành viên đội văn nghệ Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh. Qua hội thi này, Đoàn trường phát hiện Tuyền hát khá hay nên giới thiệu vào đội văn nghệ của LCH sinh viên Trà Vinh. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, LCH trưởng LCH sinh viên Trà Vinh (Trường Đại học Tây Đô), cho biết thêm: “Sắp tới, LCH còn tổ chức họp mặt hội viên, tổ chức trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm học tập và công tác Đoàn - Hội, giúp tân sinh viên sớm hòa nhập môi trường học tập mới”. 

Nhiều trường đại học, cao đẳng cũng có sân chơi bổ ích cho sinh viên dịp năm học mới. Theo anh Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ, Đoàn trường vận động sinh viên tham gia tuần lễ sinh hoạt đầu năm, với nhiều nội dung thiết thực: phổ biến chương trình đào tạo; định hướng chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức an toàn giao thông. Tranh thủ thời gian đầu năm học, Đoàn trường đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, tập hợp sức trẻ thực hiện những phần việc vì cộng đồng. Trong tháng 9, Đoàn trường sẽ tổ chức sửa chữa nhà vệ sinh 4 trường tiểu học trong thành phố; Tết Trung thu cho trẻ em nghèo…

Đi đôi với các hoạt động vui chơi, các cấp bộ Đoàn - Hội còn kịp thời tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến kiến thức pháp luật, tư vấn thủ tục hồ sơ nhập học cũng như chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả, giúp sinh viên, nhất là tân sinh viên không còn bỡ ngỡ, sớm hòa nhập môi trường học tập mới.

Tú Anh

Chia sẻ bài viết