12/02/2018 - 15:49

Chăm lo Tết cho sinh viên khó khăn 

Bên cạnh công tác đào tạo, các tổ chức chính trị đoàn thể Trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐCT) còn thực hiện nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài; chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho học sinh sinh viên (HSSV) khó khăn, giúp các em vượt khó, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Anh Nguyễn Thanh Trạng (bìa trái), Bí thư Đoàn Trường CĐCT động viên các sinh viên khó khăn nỗ lực học tốt. Ảnh: BÍCH KIÊN

Anh Nguyễn Thanh Trạng (bìa trái), Bí thư Đoàn Trường CĐCT động viên các sinh viên khó khăn nỗ lực học tốt. Ảnh: BÍCH KIÊN

Tết gần kề nhưng Lê Minh Sang, sinh viên ngành Quản trị văn phòng khóa 40, Trường CĐCT, vẫn còn tất bật với việc làm thêm. Dự kiến đến 30 Tết, Sang mới về quê ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Minh Sang cho biết: “Trong đêm văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân 2018 do trường tổ chức vừa qua, em được trao học bổng trị giá 5 triệu đồng, cộng với hơn 19 triệu đồng từ các chi đoàn khoa, mạnh thường quân tài trợ, giúp gia đình em vượt qua khó khăn. Khó có lời nào diễn tả hết lòng cảm kích của em và gia đình. Em tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để không phụ lòng thầy cô, bạn bè”. Gia đình Sang thuộc diện hộ nghèo, cách nay 3 tháng, mẹ Sang phát bệnh ung thư phổi, nên ba phải ở nhà chăm sóc. Em trai còn nhỏ, đang học lớp 8, nên mọi gánh nặng dồn lên vai Sang. Minh Sang bộc bạch: “Sự giúp đỡ của trường, thầy cô, bạn bè, mạnh thường quân tiếp cho em thêm sức mạnh để vừa học vừa làm đến khi tốt nghiệp”.

Sinh viên Mai Thành Tâm (ngành Dịch vụ pháp lý khóa 40) và Nguyễn Thị Cẩm Hà (ngành Quản trị dịch vụ Du lịch lữ hành khóa 41) đang chờ kết quả xét trợ cấp học bổng khó khăn đột xuất từ trường, khoa. Thành Tâm cho biết: “Tuy chưa được học bổng trợ cấp nhưng thời gian qua, Đoàn, Hội Sinh viên trường động viên tinh thần em rất nhiều. Mỗi khi có dịp giao lưu hay có chương trình diễn văn nghệ, em đều được tạo điều kiện tham gia, được hỗ trợ vài trăm ngàn đồng mỗi đêm. Cộng thêm phần chi phí đi làm thêm ở quán cà phê, em đủ trang trải việc học”. Gia đình Tâm thuộc diện cận nghèo ở huyện Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu. Ba làm thợ hồ, mẹ nội trợ và chăn nuôi; gần đây, ba Tâm bị cao huyết áp, sức khỏe suy giảm nên thu nhập càng bấp bênh hơn. Còn với Cẩm Hà, quê Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nhà chỉ có 1 công ruộng, 3 năm nay, ba Hà bị tai biến, kinh tế phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Từ năm học đầu tiên, Hà đã đi làm thêm. Hà bộc bạch: “Dịp Tết hằng năm, em đều ở lại ký túc xá trường. Năm nay, tuy số HSSV ở lại ký túc xá rất ít nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện để em có chỗ ở lại làm thêm những ngày Tết. Anh chị Đoàn Thanh niên hỗ trợ, động viên em nên em càng cố gắng học tập hơn”.

Đoàn Trường CĐCT có 5.200 đoàn viên sinh viên, giảng viên sinh hoạt tại 6 đoàn khoa, 3 chi đoàn trực thuộc. Theo anh Nguyễn Thanh Trạng, Bí thư Đoàn Trường CĐCT, bên cạnh phong trào đoàn, tuổi trẻ nhà trường hưởng ứng tích cực việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, thiên tai. Bình quân mỗi đợt vận động khoảng 15- 20 triệu đồng cho 1 trường hợp. Anh Trạng cho biết: “Trường vừa quyên góp và trao hơn 24 triệu đồng hỗ trợ cho Thanh Sang. Còn với Hà và Tâm là 2 trường hợp mà Đoàn đang đề nghị xin trường hỗ trợ. Hoạt động này giúp HSSV vượt qua khó khăn, học tốt; đồng thời, hướng đoàn viên thanh niên nâng cao tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với bản thân, xã hội”.

Hằng năm, Đoàn Thanh niên đều phối hợp với Hội Khuyến học trường CĐCT tổ chức Đêm văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, trao quà HSSV khó khăn về quê đón Tết; riêng năm nay có 30 HSSV được nhận quà (300.000 đồng/ suất). Ngoài ra, các Chi đoàn khoa thuộc trường còn trao 15 suất cho HSSV khó khăn... Trong 3 năm (2015-2017), Hội Khuyến học trường vận động các mạnh thường quân đóng góp hơn 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học. Ông Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: “Các tổ chức đoàn thể chính trị nhà trường thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực; nhất là phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ HSSV hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng chung của trường. Đảng ủy- Ban Giám hiệu trường tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn lực để Đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống trong HSSV”.                

BÍCH KIÊN

Chia sẻ bài viết