11/10/2018 - 20:42

Chăm lo, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng 

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn có nhiều hoạt động chăm lo thiếu niên, nhi đồng, như: tặng quà, hỗ trợ học bổng, giáo dục kỹ năng sống... Qua đó, giúp các em từng bước ổn định cuộc sống, vững bước đến trường, có kiến thức tự bảo vệ bản thân.

Năm nay, Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Khối Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ tiếp tục tổ chức Chương trình “60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” (gọi tắt là chương trình). Đầu tháng 9, đại diện Đoàn khối đến thăm và trao gần 6 triệu đồng cho gia đình 2 em Lê Tấn Phát (4 tuổi), Lê Ngọc Trúc (3 tuổi), ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Cha hai em qua đời vì bệnh ung thư, còn mẹ là chị Lê Thị Ngọc Yến cũng mang bệnh ung thư máu. Chị Yến cho biết: “Từ ngày tôi phát bệnh không đi làm được, mấy mẹ con sống nhờ tiền bán vé số của mẹ tôi. Được Đoàn khối DN thành phố hỗ trợ, chúng tôi bớt phần nào khó khăn”. BTV Đoàn khối DN thành phố cũng đã tổ chức thăm 3 học sinh, thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo ở các quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng và Thới Lai. Mỗi gia đình được Đoàn khối hỗ trợ từ 5-6 triệu đồng.

Anh Trần Văn Thống, Bí thư Đoàn khối DN thành phố, thăm và tặng quà gia đình các em Lê Tấn Phát, Lê Ngọc Trúc.

Từ tháng 6-2018, Đoàn khối phát động chương trình để kịp thời chăm lo học sinh, trẻ em nghèo trước năm học mới. Qua đó, chương trình huy động 80 triệu đồng từ 41 cơ sở Đoàn. 7 năm qua, Đoàn khối vận động hơn 500 triệu đồng để chăm lo các em có hoàn cảnh khó khăn qua nhiều hình thức hỗ trợ như: tiền mặt, tặng xe đạp, dụng cụ học tập… Anh Trần Văn Thống, Bí thư Đoàn khối DN thành phố, cho biết: “Từ đầu năm 2018 đến nay, bên cạnh chương trình, Đoàn khối vận động trên 60 triệu đồng để tặng tập, sách giáo khoa, bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây Nhà Khăn quàng đỏ…cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường”.

Theo anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, từ đầu năm 2018 đến nay, BTV Huyện đoàn vận động 336 phần quà và học bổng trị giá 394,5 triệu đồng, tặng con em gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh vượt khó, học giỏi. Hội đồng Đội huyện tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ III và tuyên dương 77 đội viên, thiếu nhi; Ngày hội Hoa phượng đỏ huyện Thới Lai lần thứ X có 364 học sinh dự; tổ chức thành công trại hè lần thứ I năm 2018…Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, như: Thi tìm hiểu, ngoại khóa về các ngày lễ lớn của dân tộc; giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; trao quà các gia đình chính sách, chăm sóc đền thờ liệt sĩ... Qua đó, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống quê hương, dân tộc cho học sinh.

Hiện nay, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện tổ chức nhiều phong trào, mô hình hay, như: “Nói lời hay làm việc tốt”, “Vượt khó học giỏi”, “Giúp bạn đến trường”, “Kế hoạch nhỏ” “Những điều em muốn nói”, “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, giáo dục đội viên, học sinh về ý thức chấp hành nội quy nhà trường, xây dựng nền nếp, tác phong học tập; giáo dục thiếu niên, nhi đồng học tập 5 Điều Bác Hồ dạy. Anh Tăng Hoàng Đa nói: “Năm học qua, huyện có 994 "đôi bạn cùng tiến", 298 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 70 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và 2 sản phẩm đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học”. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng còn một số khó khăn, như: cơ sở vật chất, kinh phí chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động công tác Đội; quá ít điểm vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho thiếu nhi...Bên cạnh đó, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội cơ sở hầu hết kiêm nhiệm nên còn hạn chế trong rèn luyện các kỹ năng, nắm bắt tâm tư, tình cảm thiếu niên...

Anh Tăng Hoàng Đa cho biết: Thời gian tới, BTV Huyện đoàn tiếp tục tham gia bảo vệ, tạo môi trường cho các thiếu niên, nhi đồng thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng qua các phong trào, hoạt động Đoàn, Đội. Tổ chức Đoàn – Đội của huyện sẽ quan tâm thực hiện các chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em, huy động các cấp, các ngành, gia đình và xã hội chung tay để thiếu niên, nhi đồng được nuôi dưỡng, học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục toàn diện, góp phần hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng sống ở các em. Còn anh Trần Văn Thống, Bí thư Đoàn khối DN thành phố, nói: “Chúng tôi sẽ chú trọng giáo dục kỹ năng sống; phòng, chống bị xâm hại cho con em đoàn viên thanh niên cũng như thiếu niên, nhi đồng các địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn khối sẽ phát động phong trào mỗi cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu một học sinh, tạo điều kiện để các em học tập tốt nhất”.

Bài, ảnh: KHANG MINH

Chia sẻ bài viết