21/12/2017 - 15:41

Cây thông Noel được làm từ 6.000 chiếc nồi đất 

Nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống, người dân xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã có ý tưởng tạo dựng cây thông Noel được làm từ 6.000 chiếc nồi đất.

Để dựng cây thông độc đáo cao 25 m và rộng 8 m, người dân xứ giáo Lưu Mỹ đã góp 6.000 chiếc nồi đất và khoảng 500 bộ đèn bóng màu các loại để tạo màu sắc.

Hơn 20 thợ lành nghề về xây dựng và thợ hàn ở giáo xứ Lưu Mỹ đã bắt tay làm cây thông này từ hơn một tháng nay. Khung cây được dựng bằng thép chữ V và được hàn chắc chắn. Đây được xem là "cây thông nồi đất" lớn nhất tại Nghệ An và là cây thông “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.

Cây thông Noel kết bằng nồi đất “khủng” là ý tưởng của người dân nơi đây nhằm quảng bá sản phẩm nồi đất truyền thống của làng nghề Trù Sơn và tạo cho không khí đón Noel ở đây thêm long trọng và khác biệt.

Theo Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết