04/07/2018 - 16:20

Cảnh giác trộm đột nhập 

Gần đây, trên địa bàn quận Cái Răng xảy ra các vụ trộm đột nhập với thủ đoạn khá liều lĩnh. Lợi dụng lúc chủ vắng nhà, sinh viên đi học, bọn trộm cạy ổ khóa phòng trọ, bẻ cửa sổ đột nhập vào nhà  lấy tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm cao, Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an ghi lời khai đối tượng Huỳnh.

Đến nay, khi kể lại chuyện bị trộm đột nhập vào nhà lấy tài sản, thầy giáo  Nguyễn Tương Lai, giảng viên Trường Đại học Tây Đô, ngụ tại khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng cuối tháng 5 vừa qua, đi làm về, thầy Lai phát hiện cửa sau nhà mình bị mở toang, tài sản có giá trị cùng 2 laptop lưu trữ dữ liệu cũng biến mất. Thầy Lai kể: “Hằng ngày, hai vợ chồng đi làm khóa cửa cẩn thận, cửa nhà làm 2 lớp, nghĩ là trộm khó vào được nhưng không ngờ đến 5 giờ chiều về thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Sau đó, tôi báo Công an phường”.

Cũng trong khoảng thời gian này, đã xảy ra vụ trộm tại nhà trọ Diễm My, lộ Hàng Xoài, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình. Kẻ trộm dùng tuốc-nơ-vít mở ổ khóa, đột nhập vào các phòng trọ số 5, số 6 và số 9, lấy nhiều tài sản có giá trị: tiền mặt, laptop, điện thoại di động… Huỳnh Thị Ái Huệ, sinh viên Trường Đại học Tây Đô, cho biết: “Tôi thuê nhà trọ này từ tháng 8-2017. Hôm đó, tôi đi học về, thấy cổng nhà trọ bị mở, chạy vào phòng thấy cửa phòng mở, bước vào thì phát hiện mất laptop, điện thoại. Tôi cho chủ nhà trọ hay để báo với Công an phường".

Đó là 2 trong nhiều vụ trộm xảy ra gần đây trên địa bàn quận Cái Răng. Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Công an quận, Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng,... góp phần đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Đại úy Dương Minh Khoa, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng, cho biết: “Từ công tác khám nghiệm hiện trường, kết quả xác minh cho thấy các đối tượng trộm từ nơi khác đến địa bàn Cần Thơ gây án, không nơi cư trú ổn định. Sau khi lấy được tài sản, chúng mang đến nơi khác tiêu thụ gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an”. Qua tin tố giác, trích xuất hình ảnh từ camera, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã truy tìm tung tích và bắt giữ  đối tượng trộm. Tại cơ quan Công an, đối tượng  khai tên Nguyễn Thanh Huỳnh, ngụ xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, vào ngày 22-5-2018, Huỳnh điều khiển môtô đi từ quận Ninh Kiều đến quận Cái Răng, khi đến lộ Hàng Xoài, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng thì phát hiện một nhà trọ sinh viên không khóa cửa rào nên Huỳnh lẻn vào trong mở ổ khóa 3 phòng trọ lấy gần 3 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai ngày sau đó, Huỳnh đã bị lực lượng Công an bắt giữ và thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Một đối tượng trộm khác bị bắt giữ vào ngày 30-5-2018, là Nguyễn Hoàng Minh Vũ (SN 1995, ngụ phường 9, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Lợi dụng lúc chủ vắng nhà, Vũ tiếp cận, cạy cửa sổ, đột nhập vào nhà lấy các tài sản có giá trị mang đi tiêu thụ, lấy tiền chơi game. Sau khi thua hết tiền, Vũ lại tiếp tục thực hiện các vụ trộm khác, chủ yếu là ở các khu dân cư. 

Từ những vụ trộm nêu trên cho thấy, người dân cần đề cao cảnh giác, trông coi, bảo quản tài sản của chính mình, phòng ngừa kẻ gian đột nhập vào nhà lấy tài sản.

Bài, ảnh: PHAN TẠI

Chia sẻ bài viết