04/06/2014 - 21:42

Cần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Trung Quốc

Lê Công Đoàn
Hội Người cao tuổi thành phố Cần Thơ


Việc Trung Quốc đặt giàn khoan sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, huy động nhiều tàu cá, tàu chiến và máy bay để bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981, đồng thời liên tục khiêu khích, uy hiếp các tàu Việt Nam kể cả tàu đánh bắt cá trong những ngày qua là hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam một cách trắng trợn. Những hành vi của Trung Quốc không chỉ đe dọa hòa bình, an ninh khu vực Biển Đông mà còn gây nguy hại đến an ninh, an toàn hàng hải quốc tế. Chúng tôi cực lực phản đối hành động này của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp, rút giàn khoan Hải Dương - 981 và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam; đồng thời, không tái diễn những hành vi tương tự trong tương lai.

Chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước ta cần tranh thủ sự đồng tình của nhân dân Trung Quốc, để nhân dân Trung Quốc hiểu được việc làm sai trái của chính quyền Trung Quốc. Chúng ta cũng cần tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thế giới hiểu bản chất của Trung Quốc qua việc lắp đặt trái phép giàn khoan trong lãnh hải của Việt Nam. Chúng ta cần tránh những hành vi manh động, mắc bẫy khiêu khích của Trung Quốc để Trung Quốc có cớ chống lại ta...

Lê Công Đoàn Hội Người cao tuổi thành phố Cần Thơ

Chia sẻ bài viết