15/07/2017 - 10:30

Cần Thơ quảng bá du lịch tại Lào Cai

Từ ngày 12 đến 14-7, đoàn công tác đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ và ngành du lịch Cần Thơ đã đi khảo sát và quảng bá du lịch tại tỉnh Lào Cai. Đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lào Cai; đi khảo sát thực tế tại cáp treo Fang Xi Fang và một số điểm du lịch cộng đồng, du lịch đặc trưng ở Sa Pa và TP Lào Cai.

Phát biểu tại "Chương trình giới thiệu du lịch TP Cần Thơ tại tỉnh Lào Cai" sáng 13-7, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Với lợi thế vị trí địa lý và giao thông thuận lợi cả thủy, bộ và hàng không, kết hợp với các dự án lưu trú, vui chơi, giải trí, tâm linh… du lịch TP Cần Thơ đang có những thay đổi quan trọng đầy hứa hẹn".

Ông Lê Văn Tâm cho biết, để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố trung tâm vùng ĐBSCL, đến năm 2020, ngành du lịch Cần Thơ phải đầu tư đa dạng, chuyên nghiệp để Cần Thơ thực sự là "Điểm đến du lịch lý tưởng - an toàn - thân thiện", nơi hội tụ của "Văn minh sông nước Mêkông".

Theo Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, năm ngoái, Cần Thơ đã đón hơn 5,34 triệu lượt du khách, tăng 14% so với năm 2015, doanh thu 1.826 tỉ đồng, tăng 5%. Dự kiến năm nay, Cần Thơ sẽ đón 5,6 triệu lượt du khách, doanh thu 2.000 tỉ đồng. 6 tháng qua, TP đã đón hơn 3,79 triệu lượt khách, doanh thu 1.093 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Với Lào Cai, năm 2016, tỉnh miền núi Tây Bắc này đã đón hơn 2,77 triệu lượt khách, tăng 32,5% so với năm 2015 (có 750.778 khách quốc tế), doanh thu trên 6,4 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2015; trong đó doanh thu từ khách quốc tế hơn 1,93 tỉ đồng.

HUỲNH KIM

Chia sẻ bài viết