11/11/2017 - 20:44

Cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn giao thông 

Trưa thứ 2 đầu tuần qua, một vụ va quẹt xảy ra giữa 2 xe gắn máy tại ngã tư Mậu Thân - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ. Người đàn ông chở một học sinh đi từ hướng Võ Văn Kiệt vượt đèn đỏ, tông vào xe một phụ nữ đang chở con đến trường, đi từ hướng Nguyễn Văn Cừ nối dài, rẽ sang đường Mậu Thân. Vụ va quẹt không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhưng làm 1 trong 2 học sinh bị thương nhẹ. Theo lời người đàn ông, thấy hướng đèn xanh bên kia không còn xe, trong khi lo con trai trễ giờ học nên liều vượt đèn đỏ, không ngờ…

Trẻ em được giáo dục tham gia giao thông an toàn qua mô hình thực địa do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ phối hợp Toyota Việt Nam tổ chức. Ảnh: THẢO MỘC

Ngã tư Mậu Thân - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ có lưu lượng giao thông đông và phức tạp so với các tuyến đường nội ô thành phố. Chị Nguyễn Ngọc Lan, chủ tiệm thuốc tây trên đường Mậu Thân, gần ngã tư này, cho biết: “Hằng ngày, tôi chứng kiến nhiều người tham gia giao thông vượt đèn đỏ tại ngã tư, nhất là buổi trưa phụ huynh rước con hoặc chở con đi học. Thấy hướng đối diện bên kia vắng xe là vượt nhanh dù trụ tín hiệu báo đèn đỏ. Có lần,  con trai 4 tuổi của tôi thấy một phụ huynh chở con nhỏ vượt đèn đỏ, liền hỏi tôi: “Cô giáo dạy con là khi chạy xe trên đường, khi thấy đèn đỏ người chạy xe phải dừng, đèn xanh mới được chạy đi. Nếu vượt đèn đỏ thì cảnh sát giao thông sẽ phạt. Vậy mà, lúc nãy, thấy đèn đỏ nhưng chú kia vẫn  chạy xe vượt qua. Chú có bị cảnh sát giao thông phạt không?”. Tôi cho rằng, nhà trường dạy học sinh chấp hành luật lệ giao thông, phụ huynh cần làm đúng quy định mới có thể giáo dục con em hiệu quả”.

Theo ông Trần Thanh Tài, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, bên cạnh chương trình giáo dục học sinh về an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh thông qua hội thi, biểu diễn văn nghệ… nhưng nhà trường rất cần sự đồng hành của phụ huynh. Hằng ngày, phụ huynh chở con em đi học, nhìn thấy mọi người dừng xe khi có tín hiệu đèn đỏ, không chạy xe ngược chiều, bình tĩnh và từ tốn khi bị kẹt xe,  không nên gấp rút, vội vàng chạy xe trên vỉa hè, lề đường... là cách giáo dục thiết thực, hiệu quả. Từ đó, hình thành ở học sinh thói quen, ý thức chấp hành quy định pháp luật để tham gia giao thông an toàn.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết