28/03/2013 - 14:44

Cần ngăn chặn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường khu vực cầu Bà Bộ

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 18 giờ ngày 23-3-2013 ở dốc cầu  Bà Bộ, đang được ngành chức năng làm rõ nguyên nhân.

Mặc dù ngành chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực cầu Bà Bộ, quốc lộ 91B, nhưng gần đây, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, gây trở ngại giao thông. Ông Nguyễn Thanh Tùng, ngụ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: “Đoạn đường này thường xuyên xuất hiện tình trạng xe gắn máy đậu lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông, nhất là ở các điểm bán rau cải, tạp hóa. Người bán trưng bày hàng hóa cặp sát lề đường, khách hàng phải đậu xe dưới lòng đường để mua hàng, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Chưa kể, một số hộ mua bán thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đổ nước thải ra đường, gây dơ bẩn, ô nhiễm môi trường. Rất mong chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trên, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông”.

Ngành chức năng quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ đã tập trung triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn việc mua bán gia cầm dọc theo khu vực cầu Bà Bộ, gây cản trở giao thông, nên trật tự được vãn hồi. Tuy nhiên, sau Tết Quý Tỵ 2013, tình trạng trên lại tái diễn. Chị Hoa, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Hiện nay, quốc lộ 91B rất đông xe cộ qua lại, đoạn đường tại khu vực chợ Bà Bộ đã hẹp còn thêm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, rất nguy hiểm đối với người đi đường. Theo tôi, chính quyền địa phương cần bố trí nơi cố định, để tập hợp, sắp xếp bà con vào mua bán. Đồng thời, địa phương cần tăng cường lực lượng túc trực để kịp thường ngăn chặn tình trạng trên tái diễn”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Mai Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết: “Địa phương đã phối hợp cùng UBND phường Long Hòa, quận Bình Thủy (phía bên kia cầu Bà Bộ), xây dựng kế hoạch lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông tại khu vực cầu Bà Bộ. Đồng thời, các sai phạm về: buôn bán lấn chiếm, xây dựng lều trại trưng bày hàng hóa không đúng quy định, đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên, khó khăn nhất là, khi lực lượng kiểm tra đi qua, thì việc lấn chiếm lòng, lề đường tiếp tục tái diễn. UBND phường An Khánh  tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn, công an phường, tăng cường kiểm tra khu vực này. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền và vận động bà con trong khu vực nghiêm túc chấp hành Luật giao thông, chấm dứt mọi hành vi mất an toàn, gây nguy hiểm tính mạng người mua bán và người tham gia giao thông”.

Bài, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết