03/05/2018 - 21:20

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Cán bộ dù giữ bất cứ chức vụ gì, nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh 

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ bàn giao công trình Trường Mầm non Hưng Thạnh

(CT)- Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 3-5-2018, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã tiếp xúc gần 200 cử tri phường Tân Phú (quận Cái Răng). Cùng dự có đại diện một số đồng chí trong Cơ quan của QH, lãnh đạo TP Cần Thơ và lãnh đạo quận Cái Răng.

Tại hội nghị, các cử tri được thông báo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 20 ngày làm việc (từ ngày 21-5 đến 15-6-2018). Dự kiến, QH xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Các cử tri cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ thời gian qua.

Các cử tri phường Tân Phú bày tỏ sự phấn khởi với dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp lần thứ 5; đồng thời kiến nghị đến Đoàn Đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ nhiều vấn đề bức xúc, được xã hội quan tâm. Nhiều cử tri lo lắng tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện trên thị trường khá nhiều; quy hoạch một số công trình chậm triển khai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; một số công trình, dự án lớn thực hiện kéo dài, gây lãng phí ngân sách nhà nước; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra nhiều nơi...

Các vấn đề cử tri đặt ra, Chủ tịch QH khẳng định pháp luật đã quy định rõ việc xử lý chống người thi hành công vụ; chống hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; tham nhũng, lãng phí… QH sẽ yêu cầu các cấp, các ngành chức năng áp dụng đúng luật để xử lý nghiêm minh các tội phạm này. Chủ tịch QH cho rằng, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao, thời gian qua đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc quan trọng, gây bức xúc dư luận; những cán bộ dù giữ bất cứ chức vụ gì nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Nếu đại biểu QH nào vi phạm pháp luật, làm mất lòng tin của nhân dân, QH sẽ xem xét về tư cách. Theo Chủ tịch QH, nhằm góp phần phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân khi mua hàng hóa cần quan tâm xem thời hạn sử dụng, nguồn gốc sản xuất và tem nhãn được thể hiện trên mặt hàng đó. Chủ tịch QH khẳng định, các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ đã và đang thực hiện tốt lời hứa với cử tri, nhất là đã và đang đề nghị các bộ, ngành Trung ương giải quyết những công trình, dự án bức xúc của thành phố và đề nghị Trung ương đầu tư ngân sách cho TP Cần Thơ ngang bằng với TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng. Các vấn đề khác cử tri đặt ra, Chủ tịch QH ghi nhận và sẽ trình QH xem xét, nghiên cứu đề sửa Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Người cao tuổi.  Những vấn đề khác cử tri đặt ra liên quan đến các cấp, các ngành địa phương, Chủ tịch QH yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ cần chỉ đạo thực hiện đúng quy hoạch xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; những quy hoạch xây dựng chậm thực hiện do nhà đầu tư không đủ năng lực thì dứt khoát phải thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chụp hình lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường Mầm non Hưng Thạnh.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chụp hình lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường Mầm non Hưng Thạnh.

* Sau buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tân Phú, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung đến dự Lễ bàn giao công trình Trường Mầm non Hưng Thạnh tại phường Hưng Thạnh, do UBND quận Cái Răng tổ chức. Công trình được xây dựng 4 phòng học, được thiết kế hiện đại, với tổng trị giá 5 tỉ đồng, do Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Chi nhánh Cần Thơ tài trợ.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết