18/12/2017 - 10:19

Cán bộ, đảng viên phường Tân Hưng nghiêm túc thực hiện cam kết 

Năm 2017, Đảng ủy phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt tổ chức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) học tập, xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Qua 1 năm thực hiện, đội ngũ CB, ĐV đã phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, phong trào, tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhờ sự nêu gương, tích cực vận động của CB, ĐV phường Tân Hưng, nhiều công trình cầu, đường được xây dựng khang trang. Trong ảnh: Cây Cầu Ngang ở khu vực Tân Quới vừa xây dựng hoàn thành. Ảnh: ANH DŨNG

Đảng bộ phường Tân Hưng có 11 chi bộ, với 169 ĐV. Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII. Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, sau 1 năm thực hiện NQTW4 khóa XII, đội ngũ CB, ĐV nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Điển hình như đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Trạm y tế phường. Với vai trò là cấp phó người đứng đầu đơn vị, đồng chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, bảo đảm giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đồng chí đã đề xuất lãnh đạo Trạm y tế phường bố trí lại địa điểm khám bệnh hợp lý; chỉ đạo CB, nhân viên thực hiện tốt y đức; khám bệnh kỹ lưỡng, giải thích cặn kẽ với người bệnh; bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh… Với nỗ lực ấy, đồng chí đã góp phần thu hút bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại trạm tăng hơn 20% so với năm 2016. Bên cạnh đó, đồng chí còn vận động được hơn 150 người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Đồng chí Hà Thị Xoan, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Quới, là CB gương mẫu, cho biết: “Thực hiện NQTW4, khóa XII, tôi cam kết luôn trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiền phong, gương mẫu trong công tác. Tôi thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên, giúp đỡ CB, ĐV vượt qua khó khăn; uốn nắn kịp thời những ĐV có biểu hiện sa sút trong công tác”. Trong năm 2017, đồng chí cùng CB, ĐV khu vực tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua. Từ đó, khu vực đều đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Trong đó, vận động quỹ an sinh xã hội được 30 triệu đồng; vận động thu thuế được 25 triệu đồng; vận động người dân mua bảo hiểm y tế đạt trên 79% so với dân số; vận động nhân dân đóng góp trên 98 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công xây dựng cầu, đường…. Còn đồng chí Trần Hữu Trí, công chức tư pháp hộ tịch phường đã đề xuất ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Microsoft Access trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Qua đó, giúp việc quản lý dữ liệu có hệ thống hơn, tra cứu thông tin nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. Đồng chí còn tham mưu UBND phường gửi thư chúc mừng những người đăng ký kết hôn và trẻ mới sinh, chia buồn đối với gia đình có người qua đời…

Ở Đảng bộ phường Tân Hưng còn nhiều CB, ĐV gương mẫu, nghiêm túc thực hiện những điều đã cam kết. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhờ sự nêu gương của CB, ĐV và công chức, năm 2017, phường thực hiện đạt và vượt tất cả 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Trong đó, vận động quỹ an sinh xã hội được 95 triệu đồng (cao nhất trong các phường của quận) và vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 79% dân số, đứng thứ nhì so với các phường; 100% thủ tục hành chính của người dân được giải quyết, trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn; phường cũng thực hiện được 22 mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; xây dựng 3 cây cầu và 1,2km đường bê tông. Trong năm, có 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật…

Bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt tinh thần NQTW4, khóa XII, đồng chí Nguyễn Hoàng Bá cho biết: “Đảng ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát nhằm động viên CB, ĐV phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu để tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, phấn đấu xây dựng Đảng bộ phường thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2018”.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết