28/09/2017 - 09:29

Cán bộ, chiến sĩ đóng góp 50 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại vì bão, lũ 

(CT)- Sáng 26-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức Lễ phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp giúp đỡ đồng bào ở các tỉnh miền Trung bị bão, lũ. Kết quả đơn vị đã nhận được số tiền 50 triệu đồng.

Cán bộ lực lượng vũ trang thành phố quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ảnh: PHẠM TRUNG

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQVN thành phố để chia sẻ khó khăn với người dân ở các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh…

Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng cho các cán bộ có gia đình ở các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì bão lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Quốc phòng, trong tháng 10-2017, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đóng góp một ngày lương để giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Công ty Hồng Phát ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày 25-9, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) phát động cán bộ, công nhân viên Công ty đóng góp 10,5 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Ông Trịnh Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Hồng Phát, cho biết: “Công ty Hồng Phát có hơn 40 cán bộ, công nhân viên. Ban lãnh đạo công ty và Ban chấp hành Công đoàn công ty đã vận động toàn thể cán bộ - công nhân viên đóng góp mỗi người 1 ngày lương góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai, lũ lụt gây ra”.

Ngoài các phong trào vận động đột xuất, hằng năm Công ty Hồng Phát còn ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, cải tạo đường giao thông, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường… với số tiền hàng trăm triệu đồng.

 PHẠM TRUNG - T.KHIÊM

Chia sẻ bài viết