19/04/2018 - 21:51

Cam kết thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và TP Cần Thơ 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: KHÁNH NAM

(CT)- Sáng 19-4-2018, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức buổi “Gặp gỡ Nhật Bản”. Tham dự có ông Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Phạm Thanh Vận, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ. Về phía đối tác Nhật Bản có sự tham dự của ngài Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ngài Junichi Kawaue, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.

Mở đầu buổi gặp gỡ, ông Võ Thành Thống gởi lời cảm ơn các đại biểu, đặc biệt là Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngài Đại sứ, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh đã tham dự và có nhiều đóng góp để Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL” diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Võ Thành Thống thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa thống nhất và đồng ý chủ trì Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ (dự kiến tổ chức vào tháng 8-2018). Tại hội nghị này, TP Cần Thơ dự kiến sẽ mời gọi đầu tư 46 dự án với tổng số vốn khoảng 100.000 tỉ đồng. Thông qua ngài Đại sứ, TP Cần Thơ giới thiệu 9 dự án mời gọi đối tác Nhật Bản, đó là: 3 dự án nông nghiệp công nghệ cao; 1 dự án  khu công nghiệp công nghệ cao; 1 dự án khu công nghệ thông tin tập trung; 1 dự án logistics diện tích 260ha; dự án tòa tháp đặt tại vòng xoay khu cồn Cái Khế; dự án cáp treo từ sân bay qua cồn Khương - cồn Cái Khế- cồn Ấu;  dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ nối từ tỉnh An Giang đến tỉnh Hậu Giang. 

TP Cần Thơ cũng hy vọng nhận được nguồn vốn ODA từ Nhật Bản xây dựng Bệnh viện tim mạch TP Cần Thơ quy mô 300 giường, tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng... Tháng 11-2018, diễn ra Chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ lần thứ 4, cũng là dịp Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thành phố hy vọng sự kiện nhận được sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt từ đối tác Nhật Bản.

Từ sáng kiến của ngài Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Sakai, TP Cần Thơ mong rằng trung tâm nghiên cứu Nhật Bản đặt tại Trường Đại học Cần Thơ được thành lập. Đây sẽ là đơn vị kết nối thông tin giữa khu vực ĐBSCL, TP Cần Thơ với các đối tác Nhật Bản để thúc đẩy, thu hút đầu tư từ Nhật Bản đến với vùng... Thông qua buổi gặp gỡ, Chủ tịch Võ Thành Thống gởi lời mời ngài Đại sứ, Tổng Lãnh sự Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản có quan tâm đến tham dự và quảng bá cho Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: KHÁNH NAM
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: KHÁNH NAM

Đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL”, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho đây là sáng kiến ngoại giao rất thiết thực, không chỉ mang ý nghĩa về chính trị còn cả mặt kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước. Sau cuộc gặp gỡ này, giữa địa phương Nhật Bản và khu vực ĐBSCL sẽ còn rất nhiều việc cần làm để thúc đẩy hợp tác đầu tư. Nguyên Chủ tịch nước cho  rằng, khi thành lập TP Cần Thơ, Chính phủ kỳ vọng xây dựng thành phố là hạt nhân trung tâm của vùng ĐBSCL, phát triển lan tỏa ra cả vùng. Hy vọng, với kinh nghiệm xây dựng đất nước Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho TP Cần Thơ nhanh chóng phát triển theo đúng định hướng đó...

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết, sau hội nghị gặp gỡ vừa qua, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về tiềm năng hợp tác đầu tư tại khu vực ĐBSCL, đặc biệt là TP Cần Thơ và sẽ nghiên cứu để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây.

Ủng hộ sáng kiến thành lập trung tâm nghiên cứu Nhật bản tại Trường Đại học Cần Thơ, Đại sứ cho rằng, đây là việc cần thiết để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và ĐBSCL. Từ rất sớm, Nhật Bản đã hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, sự hợp tác này mang đến hiệu quả tích cực và tới đây chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ giảng dạy tiếng Nhật Bản. Ngài đại sứ cũng cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ TP Cần Thơ thúc đẩy liên kết nguồn tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản cho dự án Bệnh viện tim mạch TP Cần Thơ.

Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ

Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản- ĐBSCL”, sáng 19-4, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã  thăm quan và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A).

 Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm quan Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ HOA
Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm quan Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ HOA

Tại Bệnh viện tim mạch TP Cần Thơ, đoàn đã xem xét cơ sở vật chất, công tác khám chữa bệnh tại đây. Lãnh đạo Bệnh viện đã đề xuất đoàn doanh nghiệp Nhật Bản xem xét hỗ trợ hợp tác, nhất là về đào tạo đội ngũ cán bộ, tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ bệnh viện đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Tại Trường Đại học Cần Thơ, đoàn đã được lãnh đạo nhà trường giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển trường. Thăm phòng truyền thống của trường với những kỷ vật của Nhật Hoàng trong thời gian ông đến nghiên cứu tại đây; Viện Nghiên cứu nông nghiệp Yanmar tại Việt Nam đặt tại Trường Đại học Cần Thơ.

Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ cũng đề xuất với đoàn xem xét hỗ trợ nhà trường về mảng đào tạo tiếng Nhật. Tại Khu công nghiệp Hưng phú 1 (cụm A), quận Cái Răng, đoàn đã được Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ (chủ đầu tư) giới thiệu dự án Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (tổng diện tích 124ha), đây sẽ là khu công nghiệp dành riêng cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến TP Cần Thơ.

KHÁNH NAM-MỸ HOA

Chia sẻ bài viết