08/12/2018 - 20:11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Các VĐV cờ vua và bowling Cần Thơ đoạt thêm HCV 

(CT)- Trong ngày thi đấu cuối cùng 8-12 môn cờ vua, cặp kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc đoạt thêm HCV nội dung cờ nhanh đôi nam nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Thảo Nguyên và Trường Sơn tại tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.


Bộ đôi Trường Sơn - Thảo Nguyên của cờ vua Cần Thơ đoạt HCV nội dung cờ nhanh đôi nam nữ. Ảnh: MINH HOÀNG

Với điểm số cao nhất ở vòng loại, bộ đôi kỳ thủ Thảo Nguyên - Trường Sơn tự tin bước vào trận bán kết và đánh bại cặp đối thủ được đánh giá “ngang tài ngang sức” Trần Minh Thắng - Lương Phương Hạnh đến từ Hà Nội với tỷ số 3-1. Trong trận chung kết gặp bộ đôi kỳ thủ Lê Minh Tuấn -Đỗ Hoàng Minh Thơ của Bình Dương, 2 đại diện của cờ vua Cần Thơ đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục, giành chiến thắng cao nhất, tỷ số 3-1. Như vậy, với 2 HCV, Đội tuyển Cờ vua Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nối tiếp thành công của cờ vua, Đội tuyển Bowling gây ấn tượng với tấm HCV của VĐV Từ Lân Huy ở nội dung toàn năng nam. Đây là tấm HCV thứ ba của Đội tuyển Bowling Cần Thơ. Đội tuyển Cầu mây nữ cũng đóng góp thêm 1 HCB và 1 HCĐ.

Tính đến hết ngày 8-12, đoàn thể thao Cần Thơ đã đoạt được 10 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ.

 XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết