26/10/2017 - 09:01

Các khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

(CT)- Ngày 25-10-2017, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Thạnh Hưng 2 (xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) và khu vực 4 (phường An Phú, quận Ninh Kiều) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017). Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, dự ngày hội tại ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng; đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, dự ngày hội tại khu vực 4, phường An Phú. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức ngày hội của huyện Cờ Đỏ và quận Ninh Kiều.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, tặng quà cho các hộ nghèo ở ấp Thạnh Hưng 2 nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 87 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Năm qua, Ban CTMT ấp Thạnh Hưng 2 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Trong đó, Ban CTMT ấp đã vận động nhân dân đóng góp hơn 490 triệu đồng và 456 ngày công lao động xây dựng, sửa chữa cầu, đường, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, lắp đèn chiếu sáng công cộng…tạo cảnh quan khu dân cư khang trang, sạch đẹp. Các đoàn thể đã giới thiệu vốn vay hơn 5,3 tỉ đồng giúp các hộ nghèo, cận nghèo… phát triển sản xuất. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến học, khuyến tài được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định. Năm 2017, khu vực có 97,33% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 11 hộ thoát nghèo...

Năm qua, Ban CTMT khu vực 4 đã vận động các tầng lớp nhân dân trong khu vực đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. Khu vực vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 10 triệu đồng; xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo… Ngoài ra, các cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp 44 triệu đồng gắn 11 camera an ninh; vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường… Trong năm có 1 hộ thoát nghèo; 97,6% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Dịp này, Ban vận động mô hình “Nâng cao nhận thức, tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp và an ninh trật tự” của khu vực 4 cũng ra mắt hứa hẹn thực hiện tốt mô hình.

Trong ngày hội tại ấp Thạnh Hưng 2 và khu vực 4, các đại biểu còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng; Mặt trận cùng các đoàn thể cũng ký kết giao ước thi đua năm 2018. 

 Tin, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết