12/09/2017 - 21:42

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 kỷ niệm 19 năm thành lập 

Ngày 12-9-2017, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 long trọng tổ chức kỷ niệm 19 năm ngày thành lập (14/9/1998-14/09/2017) và khánh thành trụ sở mới.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Trải qua 19 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 đã phát huy truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Đặc biệt là trong đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí kiên cường, quyết không lùi bước truy bắt thành công nhóm cướp có vũ trang người nước ngoài. Qua đó, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4  giải cứu kịp thời 6 tàu cá cùng 53 ngư dân Việt Nam bị lực lượng nước ngoài khống chế, vây bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Song song đó, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển; thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 khánh thành trụ sở mới tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Sau hơn hai năm khởi công xây dựng, đến nay giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 4 đã hoàn thành với các hạng mục nhà làm việc, Sở chỉ huy 7 tầng, hội trường, thư viện, nhà ăn, nhà bếp cơ quan cùng với hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ. Quy mô dự án 13,46 ha, với tổng vốn đầu tư 475 tỉ đồng.

PHƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết