21/06/2018 - 18:13

Biết thủ đoạn, phòng kẻ xấu 

Công an quận Ninh Kiều vừa gởi thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn về tình hình an ninh trật tự (ANTT), cảnh giác thủ đoạn các loại tội phạm. Ngoài tội phạm và vi phạm pháp luật về cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, cơ quan chức năng tập trung phân tích phương thức trộm cắp tài sản các đối tượng hiện nay và biện pháp phòng chống, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn tài sản, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi tuyên truyền thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn tổ chức ở phường Xuân Khánh.

Theo Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có dấu hiệu diễn biến ngày càng phức tạp. Địa bàn quận nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cho vay nặng lãi và hoạt động tín dụng đen cho vay không cần thế chấp. Khi người vay không có khả năng chi trả, đối tượng đe dọa, khủng bố tinh thần, tạt nước bẩn vào nhà hoặc đánh gây thương tích, đập phá, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật buộc trả nợ. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để trở thành nạn nhân. Khi phát hiện nghi vấn cho vay nặng lãi, siết nợ…, kịp thời báo tin công an xử lý, thông tin người cung cấp sẽ được đảm bảo giữ bí mật. Công an quận Ninh Kiều chỉ đạo lực lượng công an các phường đồng loạt ra quân thu gom, tẩy xóa, tháo gỡ các pa nô quảng cáo, tờ rơi trên tất cả tuyến đường, điểm công cộng... với nội dung cho vay tiền góp.

Về thủ đoạn trộm cắp tài sản, cơ quan chức năng cảnh báo kẻ gian thường lợi dụng việc dựng xe trước cửa hàng, phòng trọ, nơi công cộng không người trông coi để ra tay. Thủ đoạn bọn chúng rất tinh vi, giả vờ ngồi trên xe bị hại nghe điện thoại rồi bẻ khóa hoặc tráo thẻ giữ xe bằng cách giả làm nhân viên  giữ xe để dắt xe giùm. Một số đối tượng trộm xe “nóng” có chìa khóa vạn năng hoặc đoản cộng lực có thể bẻ nhanh tất cả loại khóa xe máy. Quá trình tuần tra, công an phát hiện nhiều người dân rất lơ là, để xe máy trước cửa nhà không khóa cổ, thậm chí gắn chìa khóa sẵn trên xe, chỉ cần tích tắc, kẻ gian lấy xe chạy mất. Bên cạnh đó, thời gian qua, một số nạn nhân bị trộm đột nhập do chia sẻ thông tin cá nhân khi đi du lịch dài ngày lên mạng xã hội. Biết không ai trông chừng nhà, trộm vào “khoắng” sạch tài sản. Có gia chủ để chìa khóa nhà ở bên ngoài dễ nhìn thấy, kẻ gian dùng cần câu hay sào dài gắn nam châm câu chìa khóa, tìm cách đột nhập.

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Một bộ phận người dân chủ quan, mất cảnh giác, tạo sơ hở để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian tới, công an quận tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về thủ đoạn tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, để bà con đề phòng”. Để động viên người dân tích cực cùng cơ quan chức năng phòng, chống tội phạm, Công an quận Ninh Kiều có chế độ thưởng nóng. Tập thể, cá nhân bắt quả tang vụ cướp giật, trộm cắp, hoặc kịp thời báo tin để công an truy bắt đối tượng…, tùy tính chất vụ việc, sẽ được thưởng 500.000 – 1 triệu đồng. Ngoài hình thức trên, đơn vị đề xuất UBND quận, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen các điển hình có thành tích xuất sắc.

Để mọi người thuận tiện liên hệ, công an quận tặng móc khóa có in số điện thoại; hàng ngàn đường dây nóng tố giác tội phạm (chủ yếu nguồn vận động xã hội hóa) được bố trí khắp các tuyến đường. Công an các phường phối hợp chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng, vận động các gia đình ký cam kết không để con em vi phạm pháp luật. Chị Kim Chi (khu vực 6, phường An Khánh) kể: “Do công việc đi từ sáng đến tối mới về nên khi địa phương triển khai mô hình “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”, tôi tích cực tham gia, nhờ láng giềng xung quanh trông coi nhà giúp. Đề phòng trộm đột nhập, tôi làm lại ổ khóa, lắp cửa kính có song sắt bảo vệ bên trong”.

Đối với công tác chuyển hóa địa bàn, bên cạnh thực thi nhiệm vụ, cần phát huy vai trò người dân trong hoạt động ý nghĩa này. Chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giúp bà con hiểu biết về thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, không để xảy ra rồi mới xử lý. Có vậy, việc đảm bảo ANTT cơ sở mới thật sự hiệu quả.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết