11/08/2017 - 21:51

Bí thư Thành ủy làm việc với cán bộ chủ chốt thị trấn Cờ Đỏ 

(CT)- Ngày 11-8, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn, làm việc với cán bộ chủ chốt thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, nhằm kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ 7 tháng đầu năm.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ 2 từ trái qua) tham quan công trình cầu kênh T ở ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ. Ảnh: Q. THÁI 

Theo báo cáo của Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tiếp tục phát triển.

Ở lĩnh vực kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 520 tỉ đồng, đạt 74,29% kế hoạch; doanh thu từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 195 tỉ đồng, đạt 72,22% kế hoạch. Diện tích lúa gieo sạ 3 vụ trên 1.385 ha, đạt hơn 107% kế hoạch, tổng sản lượng trên 6.100 tấn, đạt 74,31% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Nổi bật là tất cả 4 điểm trường đều đạt chuẩn Quốc gia. Các chính sách đảm bảo an ninh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Thị trấn đã tặng gần 1.000 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn đã tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đảng ủy thị trấn cũng đã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt 105,88% kế hoạch… Dịp này, lãnh đạo thị trấn Cờ Đỏ kiến nghị với lãnh đạo thành phố một số vấn đề cụ thể nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…

Đồng chí Trần Quốc Trung ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo thị trấn Cờ Đỏ và đề nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải đáp, phối hợp tổ chức thực hiện. Đồng chí lưu ý, trong quá trình nâng cấp thị trấn Cờ Đỏ đạt chuẩn đô thị loại IV, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Cờ Đỏ cần có giải pháp đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cụ thể là chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đồng chí cũng chỉ đạo lãnh đạo thị trấn quan tâm, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đồng thời, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy đã đến dự và cắt băng khánh thành cầu kênh T ở ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ. Cầu kênh T dài 29m, rộng 4m, có tổng kinh phí xây dựng trên 276 triệu đồng.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết