01/08/2016 - 20:06

Bị bêu tên nếu bỏ bê cha mẹ

Nhằm buộc con cái phải hiếu thảo với đấng sinh thành, giới chức làng Hoàng Phong thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa đưa ra quy định bêu tên những ai không chăm sóc cha mẹ lên bảng thông tin. Nếu sau khi đã được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục đối xử tệ với song thân, thì giới chức sẽ đăng thông tin cá nhân kèm ảnh cùng chi tiết cách đối xử của người này lên bảng thông báo. Sắp tới, những người vi phạm còn bị bêu tên trên loa truyền thanh của làng.

Bảng thông báo của làng Hoàng Phong.

“Người Trung Quốc ghét bị mất mặt, do đó việc công khai cách đối xử tệ với cha mẹ sẽ khiến họ cảm thấy xấu hổ và buộc họ thay đổi lối sống của mình”- Zhang Yiping, bí thư chi bộ làng Hoàng Phong, giải thích về quy định mới.

ĐÔNG PHONG (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết