04/02/2010 - 09:48

Benzema đã tìm lại nụ cười

Tiền đạo Benzema (ảnh, giữa) đã tìm lại niềm cảm hứng ghi bàn ở Real Madrid. Ảnh: sport.fr

() đã tìm lại niềm cảm hứng ghi bàn ở Real Madrid.

Karim Benzema vừa ghi hai bàn thắng góp phần giúp Real Madrid lần đầu tiên hạ Deportivo trong suốt 18 năm ở Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Với sự lập công này, cầu thủ trẻ người Pháp đã để lại đằng sau mọi lời chỉ trích về phong độ của mình...

Karim Benzema có thời gian “làm mưa làm gió” trên sân cỏ nước Pháp trong màu áo CLB Olympique Lyon trước khi về với “Kền kền trắng” vào mùa giải 2009 - 2010. Bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị khá cao - 35 triệu euro - với rất nhiều kỳ vọng lớn của ban lãnh đạo và người hâm mộ. Thế nhưng, anh chỉ ghi 5 bàn thắng trong 4 tháng thi đấu ở La Liga và phải thường xuyên ngồi ghế dự bị. Dường như áp lực lớn từ nhiều phía đã đè nặng lên đôi chân của Benzema. Mới 21 tuổi, lần đầu tiên xa gia đình và bè bạn cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Benzema...

Người ta bắt đầu nghi ngờ về khả năng thành công của Benzema ở Real Madrid. Nhân “cơ hội” này, HLV Alex Ferguson của Manchester United ngỏ ý “giải thoát” Benzema với một bản hợp đồng hấp dẫn... Thế nhưng, Benzema vẫn ở lại kiên trì tập luyện, không ngừng học hỏi các cầu thủ đàn anh trong CLB. Anh vẫn được HLV Manuel Pellegrini tin tưởng. Các đồng đội như Casillas, Ramos, Ronaldo... đều hết lòng ủng hộ và động viên Benzema. Sau bao chờ đợi, hai bàn thắng của anh vào lưới Deportivo là hai bàn rất quan trọng bởi giúp “kền kền trắng” tiếp tục bám sát kình địch Barcelona trong cuộc đua vô địch. Điều đó báo hiệu rằng Benzema đã hòa nhập tốt vào lối chơi của Real Madrid. HLV Manuel Pellegrini nói rằng một khi đã tìm lấy lại sự cân bằng tâm lý, Benzema sẽ là mũi đột phá lợi hại mới, kết hợp với “sát thủ” Higuain giỏi chớp cơ hội hoặc tiền đạo Raul đầy kinh nghiệm trận mạc...

Sự phục hồi phong độ của Benzema cũng thắp lại hy vọng ở đội tuyển Pháp. Khi phong độ “trục trắc”, anh xếp sau những tay săn bàn đẳng cấp, kinh nghiệm như: Thierry Henry, Nicolas Anelka... Giờ thì giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng, Benzema sẽ đóng góp sức trẻ và lối chơi “tươi mới” cho “Những chú gà trống Gaulois” ở vòng chung kết World Cup 2010. Đó cũng là một động lực để Benzama phấn đấu và tiếp tục tỏa sáng...

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết