13/06/2018 - 22:34

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật thành công bệnh lý cột sống cổ 

(CT) – Ê kíp các bác sĩ Ngoại thần kinh Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ phối hợp với bác sĩ Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh vừa triển khai phẫu thuật thành công cho hai bệnh nhân bị bệnh lý cột sống cổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân A. có thể xoay trở cổ được dễ dàng hơn.Trong ảnh: Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. 

Ông Nguyễn Văn A. (56 tuổi, ở huyện Thới Lai) nhập viện do bị tai nạn giao thông, ông bị đau vùng cột sống cổ kèm tê hai tay nhiều, tay không thể cầm nắm và phần cổ không cử động được. Qua thăm khám và kết quả hình ảnh học, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập tủy cột sống cổ, hẹp ống sống cổ, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật mở rộng ống sống cổ, giải phóng tủy cổ kèm làm cứng cột sống cổ. Sau 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, phần cổ đã cử động được, bệnh nhân có thể xoay trở, nằm nghiêng thoải mái.

Bệnh nhân thứ hai là ông Võ Văn T., vào viện với triệu chứng tê tay chân, được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ gây chèn ép tủy cổ và rễ thần kinh. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật vi phẫu, lấy đĩa đệm cột sống cổ. Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn và xuất viện.

Theo Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, BV Đa khoa TP Cần Thơ, nếu hai bệnh nhân này không phẫu thuật, có thể dẫn đến các biến chứng nặng khó hồi phục, như đau dai dẳng tứ chi ngày càng tăng, thậm chí nếu bị sang chấn nhẹ vùng cột sống cổ có thể gây liệt tứ chi, đau cột sống kéo dài. Các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã hỗ trợ ê kíp thực hiện thành công hai ca phẩu thuật  bệnh lý về cột sống cổ, chấn thương cột sống cổ. Kỹ thuật này được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết