15/02/2018 - 15:27

Bến xe miền Tây cải thiện chất lượng phục vụ hành khách về quê đón Tết

Ngày 15/2, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh do ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà lãnh đạo, nhân viên, hành khách tại Bến xe miền Tây nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. 

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây cho biết, dự báo lượng hành khách qua bến xe bình quân đợt Tết năm nay khoảng 40.000 khách/ngày, với 2.150 xe xuất bến, tương đương 65.000 ghế. Ngày cao điểm 13/2 ( nhằm 28 tháng Chạp Đinh Dậu) lượng hành khách đạt 58.774 khách/ngày, với 1.983 xe xuất bến. Bến xe miền Tây đã sử dụng 2.600 vé in để bán cho 65 xe lệch chuyến từ tuyến ít khách sang tuyến nhiều khách; cấp 75 lệnh vận chuyển; 290 phù hiệu xe chạy tuyến cố định, xe tăng cường nhằm giải tỏa hành khách vào những lúc cao điểm. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, do lượng xe vào bến rất đông, gây quá tải cục bộ, bến xe miền Tây đã thuê 1 vị trí đậu xe tạm ngoài bến xe, có sức chứa 80 vị trí xe đậu tại 561 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân trong 4 ngày (27 tháng Chạp đến 30 Tết). 

Trong đợt cao điểm Tết từ 12/2 đến 17/2, các đơn vị vận tải tăng giá vé không quá 40%, riêng tuyến đường Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh giá vé tăng không quá 60%. Từ ngày 6/2 đến nay, đã có 124/145 đơn vị kê khai tăng giá vé. 

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, Bến xe miền Tây đã phối hợp với công an địa phương tuần tra và chốt trực trong những ngày cao điểm, cùng với Thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông phân luồng giao thông khu vực cổng ra vào bến xe, vệ sinh trong bến liên tục 24/24 giờ. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, áp lực giao thông chưa thay đổi do nhu cầu đi lại của người dân về quê đón Tết đông đúc tại các cửa ngõ, bến xe. Thành phố phải sắp xếp giao thông thường xuyên liên tục cho phù hợp với tình hình thực tế, bố trí lại các phương án, điều tiết giao thông hợp lý giữa các bến xe, các địa phương có kết nối giao thông với Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đánh giá cao tập thể Bến xe miền Tây đã cải thiện chất lượng phục vụ hành khách về quê đón Tết an toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến chúc lãnh đạo bến xe luôn mạnh khỏe, các tài xế lái xe an toàn, nhân viên bến xe phục vụ hành khách tốt hơn nữa góp phần cùng với công đoàn các cấp của Thành phố trong việc chăm lo cho công nhân về quê đón Tết chu đáo, xứng đáng là Thành phố nghĩa tình. 

Được biết, khoảng 22 giờ tối 15/2, Bến xe miền Tây sẽ có 10 chuyến xe xuất bến cuối cùng đưa người dân về quê đón Tết. Tại Bến xe miền Đông sẽ có hai chuyến xe miễn phí lúc 22 giờ, đưa những hành khách cuối cùng đón giao thừa trên xe trong hành trình về quê đón Xuân Mậu Tuất 2018./. 

Hoàng Hải (TTXVN)

Chia sẻ bài viết