27/01/2018 - 09:05

Bế mạc Tết Quân Dân năm 2018 

(CT)- Tối 26-1-2018, Ban Tổ chức Tết Quân Dân tổ chức bế mạc Tết Quân  Dân năm 2018 tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; Đào Anh Dũng, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố…

Ban Tổ chức Tết Quân Dân bàn giao Nhà tình đồng đội cho anh Đào Hoàng Lợi (thứ sáu, từ phải sang), cựu quân nhân ở xã Đông Thắng.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: trao tặng 142 căn Nhà đại đoàn kết, Nhà tình thương, Nhà Tình đồng đội; xây dựng 2 tuyến lộ ngang 3,5m, tổng chiều dài 9.000m; xây dựng 2 cây cầu rộng 3,5m, tổng chiều dài 40m; khám bệnh và cấp thuốc cho 1.113 người dân; tặng 1.113 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và tặng 147 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Tổng kinh phí của các hoạt động Tết Quân Dân hơn 22 tỉ đồng. Trong những ngày diễn ra Tết Quân  Dân, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT), các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, huyện, xã còn tham gia nhiều hoạt động vui chơi, như: thi đấu bóng chuyền và các trò chơi dân gian; thi làm bánh tét, bánh ú, cắm hoa và trưng bày bánh dân gian; thi trang trí mâm ngũ quả, thi trái cây ngon… Ban tổ chức còn tổ chức hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn để phục vụ cho hơn 20.000 lượt người dân đến tham quan và mua sắm.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, biểu dương LLVT và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và huyện Cờ Đỏ đã tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân Dân năm 2018. Đồng thời khẳng định Tết Quân Dân với nhiều hoạt động ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc đã góp phần giúp xã Đông Thắng đạt chuẩn Xã Nông thôn mới và Xã Văn hóa nông thôn mới. Nhân dịp năm mới, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh chúc cấp ủy đảng, chính quyền, quân dân xã Đông Thắng nói riêng và thành phố nói chung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết