12/03/2017 - 18:15

Bế mạc Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL

* Cần Thơ đoạt 1 giải A, 1 giải B

(CT)- Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức đã kết thúc sau 4 ngày diễn ra (từ ngày 9 đến 12-3). Tại đêm tổng kết tối 11-3, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các sáng tác xuất sắc tham gia liên hoan với 7 tác phẩm đoạt giải A, 10 tác phẩm đoạt giải B. Đoàn nhạc sĩ Cần Thơ có 2/3 ca khúc đoạt giải gồm: "Hậu Giang nối vòng tay bè bạn" của nhạc sĩ Thế Long (đoạt giải A) và "Hậu Giang vùng đất diệu kỳ" của nhạc sĩ Lê Nghiệp (đoạt giải B). Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL, đánh giá: Các sáng tác dự thi mang đậm bản sắc của miền Tây sông nước, thể hiện sự tìm tòi, khám phá của nhạc sĩ. Tuy nhiên, nhiều ca khúc vẫn chưa đột phá về âm điệu, tiết tấu, mang màu sắc của các nhạc sĩ đi trước.

Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL có sự tham gia của khoảng 150 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 13 tỉnh, thành trong khu vực. Ngoài chương trình giới thiệu tác phẩm mới, các nhạc sĩ còn cùng bàn luận cách sử dụng dân ca, dân nhạc trong ca khúc đương đại; đi thực tế sáng tác tại một số điểm tham quan của Hậu Giang…

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết